|
Hỏi: Cứ dăm bữa nửa tháng khu phố tôi lại bị dìm trong một bầu không khí ô nhiễm bởi mùi xú uế tràn ngập. Mới đây, ngày chủ nhật (11-5) là ngày nghỉ của mọi người, nhưng cả ngày hôm ấy, chúng tôi phải đóng kín cửa để giảm bớt sự tiếp xúc với mùi hôi. Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết mùi hôi thối này là do gia đình một người hàng xóm tưới vườn cây bằng phân tươi không qua xử lý. Xin quý báo cho biết, những hành vi nào bị coi là phạm tội về bảo vệ môi trường? Hành vi tưới nước phân gây ô nhiễm cả khu phố như vậy có bị coi là phạm tội về bảo vệ môi trường và cần nghiêm cấm không?
Thành Tâm (Khu phố 3, phường 7, TP. Vũng Tàu)
Trả lời: Điều 7, Luật Bảo vệ Môi trường (LBVMT) có 16 hành vi bị nghiêm cấm và bị buộc là phạm tội về bảo vệ môi trường, trong đó có các hành vi bị nghiêm cấm như sau:
Chôn lấp chất độc, chất phóng xạ, chất thải và chất thải nguy hại khác không đúng nơi quy định và quy trình kỹ thuật về BVMT;
Chất thải chưa được xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường; các chất độc, chất phóng xạ và chất thải nguy hại khác vào đất, nguồn nước ngầm; nước mặt;
Thải khói, bụi, khí có chất hoặc mùi độc hại vào không khí; phát tán bức xạ, phóng xạ, các chất ion hóa vượt quá tiêu chuẩn môi trường cho phép.
Như vậy, với hành vi tưới phân tươi, gây ô nhiễm không khí cả một vùng, làm ảnh hưởng tới đời sống, sức khỏe của nhiều người, thì người hàng xóm của ông đã có hành vi bị nghiêm cấm được quy định tại Luật Bảo vệ Môi trường và Điều 182 của Bộ Luật hình sự năm 1999.
Bình Minh
|