|
“Mình có tin một chút vào số phận khi nghĩ rằng mình có duyên với âm nhạc. Mình đã từng hay lảng tránh nó nhưng đến bây giờ thì không thể lảng tránh”- “Sao mai” Ngọc Anh chia sẻ với Vũng Tàu Chủ nhật.
ĐÃ TỪNG LẢNG TRÁNH ÂM NHẠC
Phóng viên: Từ một cô sơn ca vùng mỏ được biết tới từ khi mới chỉ 8 tuổi, nhưng phải chờ rất lâu sau đó cái tên Ngọc Anh mới thực sự tỏa sáng?
Ca sĩ Ngọc Anh: Mình có tin một chút vào số phận khi nghĩ rằng mình có duyên với âm nhạc. Mình đã từng hay lảng tránh nó nhưng đến bây giờ thì không thể lảng tránh.Trước đây 8 tuổi được nhiều người biết đến với các ca khúc thiếu nhi. Cái đà đó thực sự rất tốt để mình phát triển sự nghiệp. Nhưng mình cứ đi con đường ngoằn ngoèo và lảng tránh mãi. Mình đã học Cao đẳng Nghệ thuật Quân đội rồi lại thi tiếp vào trường Văn hóa với mục đích về làm giảng viên chứ không theo đuổi ca hát trên sân khấu nữa. Nhưng rồi như cái nghiệp, mình lại trở về với ca hát. Đến bây giờ nhiều khi mình thấy tiếc vì mình để mất quá nhiều thời gian.
* Nhưng đổi lại, chị đã tìm được hạnh phúc của một người vợ, người mẹ và của một ca sĩ đang rất được công chúng mến mộ?
- Cũng có thể, vì như mình nói mình tin vào số phận. Với duyên nợ nặng như thế nên mình không có quyền chối bỏ những gì nhiều người mơ ước là được đứng trên sân khấu hát cho mọi người. Với âm nhạc, không chỉ là sự kiên trì mà còn đòi hỏi cả sự đam mê và sống thật với nó. Hiện giờ mình đang sống thật với niềm đam mê âm nhạc của mình. Còn với gia đình nhỏ của mình, từ khi có em bé, hạnh phúc được nhân gấp bội.
SẼ CÓ CD DÀNH CHO TRẺ EM
* CD đầu tay chưa phát hành, nhưng chị đã ấp ủ một kế hoạch ra CD dành cho trẻ em?
- Sau CD đầu tay này, mình cũng đang ấp ủ nhiều ước vọng, đặc biệt là làm CD cho trẻ em. Mình lớn lên với ca hát từ khi còn rất bé, và những ước mơ ca hát đó lúc nào cũng thôi thúc mình phải có được một sản phẩm thật hay phục vụ cho các em thiếu nhi. Nhưng CD đầu tay này đã ngốn nhiều thời gian, công sức và tiền bạc cho nên mình hy vọng không lâu nữa, mình sẽ có một album dành cho các em thiếu nhi.
* Còn với phong cách hát của chị, có lúc nào chị nghĩ mình sẽ phá cách so với phong cách hiện tại chị đang theo đuổi?
- Mình nghĩ là tất cả mọi thứ đang ở phía trước, đặc biệt nghệ sĩ làm việc luôn theo cảm hứng. Một ngày nào đó mình có cảm hứng thì biết đâu đấy mình sẽ thay đổi bởi vì mình hiểu không nên nhàm chán, không nên đơn điệu quá.
* Xin cảm ơn chị!
Thiên Lam (Thực hiện)
|