Thứ bảy, 22/11/2008, 01:15 GMT+7 BẢN TIN ĐIỆN TỬ
 
Y TẾ
Xử lý chất thải y tế tại bệnh viện huyện Tân Thành và Châu Đức: Vẫn còn thờ ơ !

Thứ bảy, 28/6/2008, 08:03 GMT+7

Lò đốt rác chuyên dụng Bệnh viện huyện Tân Thành đã hỏng từ lâu nhưng chưa được sửa chữa

Rác thải rắn y tế được đốt trực tiếp bằng lò thủ công, thậm chí ngay trên bãi đất trống, còn chất thải lỏng y tế không hề được xử lý mà thải trực tiếp ra môi trường. Đó là thực trạng về xử lý chất thải y tế được Ban Văn hóa – xã hội, HĐND tỉnh ghi nhận tại 2 bệnh viện huyện Tân Thành và Châu Đức.

Trong ngày 17-6 vừa qua, đoàn giám sát Ban Văn hóa – Xã hội, HĐND tỉnh đã tiến hành kiểm tra công tác quản lý rác thải y tế tại các bệnh viện tuyến huyện, trong đó có bệnh viện huyện Tân Thành và Châu Đức. Mặc dù đã có kế hoạch báo trước, nhưng khi đoàn giám sát có mặt tại bệnh viện huyện Tân Thành quang cảnh ở đây vẫn ngổn ngang rác thải cho dù khắp mọi nơi đều được bố trí thùng đựng rác theo đúng quy định. Đặc biệt là khu vực phía sau, ngay cạnh khoa sản, rác thải vứt bừa bãi. Ngay cả rác đã bỏ vào thùng cũng lộn xộn, không phân loại là rác sinh hoạt hay rác y tế.

Bác sĩ Phan Xuân Cảnh, Giám đốc bệnh viện huyện Tân Thành khẳng định, hàng ngày, sau 4 giờ chiều, rác thải của bệnh viện được tập trung để phân loại và tiến hành xử lý. Đối với rác sinh hoạt, bệnh viện ký hợp đồng với công ty môi trường đô thị thu gom, tiêu hủy. Còn rác thải y tế rắn được đốt bằng lò đốt thủ công, hai ngày tiến hành đốt một lần. Bác sĩ Cảnh cũng cho biết, do kinh phí eo hẹp nên bệnh viện không ký hợp đồng thêm nhân viên vệ sinh để thực hiện việc thu gom, xử lý rác thải và lực lượng đoàn viên, thanh niên của bệnh viện được phân công dọn dẹp vệ sinh. Chính vì vậy, có nhiều lúc công việc chưa bảo đảm theo yêu cầu mà chỉ mang tính hình thức.

Được biết, năm ngoái, bệnh viện Tân Thành được Sở Y tế đầu tư một lò đốt rác chuyên dụng, trị giá 270 triệu đồng, nhưng hoạt động được một thời gian lại hỏng và hiện vẫn chưa được sửa chữa. Vì vậy, bệnh viện phải quay trở về quy trình xử lý rác thải rắn bằng phương pháp thủ công như cũ.

Ở Bệnh viện huyện Tân Thành, chất thải rắn sinh hoạt còn được thu gom, xử lý, còn ở Trung tâm Y tế huyện Châu Đức loại rác thải này được đốt trực tiếp bằng lò đốt thủ công trên một bãi đất trống. Bác sĩ Ngô Thị Bê, Giám đốc Trung tâm Y tế Châu Đức thừa nhận, việc xử lý chất thải rắn bằng lò đốt thủ công không bảo đảm, chưa thể xử lý hết chất thải rắn có tính chất đặc biệt như nhau thai, mô, tế bào thải loại của bệnh nhân…

Rác thải bị vứt và đốt tại khu vực phía sau Trung tâm Y tế huyện Châu Đức

Chất thải lỏng y tế tại 2 bệnh viện vẫn chưa được xử lý theo đúng quy định. Ở bệnh viện huyện Tân Thành, nước thải chảy theo một đường ống chung về một bể chứa và tự hủy, khi mùa mưa đến vẫn chảy tràn ra môi trường. Riêng ở Trung tâm Y tế huyện Châu Đức, tuy có hệ thống xử lý chất thải lỏng khá đầy đủ nhưng theo quan sát của đoàn kiểm tra, bể chứa nước thải đã đóng rêu do lâu ngày không được sử dụng. Bác sĩ Ngô Thị Bê cho biết, trước đây Trung tâm có thực hiện việc kiểm tra nồng độ nước thải đã qua xử lý trước khi thải ra môi trường. Tuy nhiên, do chi phí cho mỗi lần kiểm tra quá cao, lên đến 60 triệu đồng/lần, do vậy, từ mấy năm nay, việc kiểm tra này phải tạm ngưng.

Sau khi kiểm tra thực tế, ông Trần Đình Khoa, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát, nhận xét, việc chất thải lỏng tại 2 bệnh viện không qua xử lý và tự hủy như vậy rất nguy hiểm và độc hại đối với môi trường xung quanh. Nguồn nước thải này có thể ngấm vào nguồn nước sinh hoạt của những hộ dân sống gần bệnh viện, gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của người dân. Ông Trần Đình Khoa cũng nhắc nhở hai bệnh viện phải chú ý việc xử lý rác thải rắn theo đúng quy định, không nên lưu cữu quá lâu, hoặc đốt trực tiếp ngoài môi trường. Về các vấn đề có liên quan đến việc đầu tư xây dựng hệ thống xử lý chất thải y tế theo đúng quy định, đoàn giám sát sẽ kiến nghị với Sở Y tế và HĐND tỉnh để có biện pháp giải quyết thỏa đáng nhằm tránh tác động xấu đến môi trường.

Bài, ảnh: Mai Anh

In tin Gửi tin qua E-mail Gửi phản hồi
 
CÁC TIN KHÁC
Cấp phép khám sức khỏe cho phòng khám đa khoa tư nhân Medicoast (28/06/2008)
2 gia đình và 5 cá nhân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được tôn vinh về thành tích hiến máu tình nguyện (27/06/2008)
Vì sự an toàn cho bệnh nhân: Quản lý rủi ro y tế – tại sao không? (26/06/2008)
Hội chữ thập đỏ 6 tỉnh miền Đông Nam Bộ: Triển khai nhiều hoạt động cứu trợ xã hội (26/06/2008)
Giữ sức khỏe trong mùa du lịch (25/06/2008)
Nhóm nguy cơ cao đã biết chủ động phòng, chống lây nhiễm HIV/AIDS (25/06/2008)
Dịch cúm gia cầm nguy cơ lan rộng từ vịt, ngan thả chạy đồng (25/06/2008)
Để bảo đảm sử dụng thuốc an toàn, hợp lý, hiệu quả cho người dân (20/06/2008)
Hệ thống xử lý chất thải y tế chưa đồng bộ (20/06/2008)
Sở Y tế: Hội nghị chuyên đề “Vì sự an toàn cho bệnh nhân” (20/06/2008)

 

Tắt Telex Vni
 
Tìm với Google
TIÊU ĐIỂM
Thêm vào Favorites Đặt làm trang chủ
   
Font Unicode | Bảng Giá Quảng Cáo | Đặt Báo | Liên Hệ | English
   
© © Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu GIẤY PHÉP SỐ 100/GP-BC DO CỤC BÁO CHÍ - BỘ VĂN HÓA THÔNG TIN CẤP NGÀY 10-3-2004
GHI RÕ NGUỒN "BÁO BÀ RỊA VŨNG TÀU ĐIỆN TỬ" KHI PHÁT HÀNH LẠI THÔNG TIN TỪ WEBSITE NÀY
Website sử dụng Hệ thống Quản lý nội dung của Công ty Phần mềm và Truyền thông VASC