|
Theo báo cáo mới nhất của UBND huyện Châu Đức, tính đến ngày 4-7, tình hình dịch heo tai xanh trên địa bàn đang diễn biến hết sức phức tạp, đã phát hiện 1 đàn heo 24 con của hộ ông Trần Văn Tính – ngụ thôn Hiệp Cường – xã Cù Bị có một số con có dấu hiệu của bệnh tai xanh, và có 2 con bị chết, cơ quan thú y địa phương đã lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm. Cơ quan thú y vùng VI đã có kết quả trả lời, 2 mẫu bệnh phẩm lấy từ ổ dịch trên đều dương tính với vi rút PRRS. UBND huyện đã chỉ đạo các ngành chức năng và UBND xã Cù Bị tiêu hủy toàn bộ số heo trên, chỉ để lại 2 con heo nái đang còn khỏe mạnh theo dõi và cách ly. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy nguyên nhân phát sinh ổ dịch là do chủ hộ mua heo con từ khu căn cứ 4 – tỉnh Đồng Nai về nuôi được 10 ngày thì phát bệnh.
Tính đến 14 giờ chiều 4-7, Cán bộ thú y xã Cù Bị cho biết, ở thôn Việt Cường có 2 đàn heo đang có những triệu chứng của dịch bệnh tai xanh như da đỏ, bỏ ăn. Hiện xã đang yêu cầu 2 hộ chăn nuôi này thường xuyên theo dõi đàn heo, vệ sinh chuộng trại, hạn chế người ra vào trại, không được bán chạy hay vận chuyển đi nơi khác, nếu phát hiện có những biểu hiện gì khác thường thì báo ngay cho cơ quan thú y để có biện pháp phòng chống hữu hiệu.
Tại phiên họp UBND huyện chiều ngày 4-7 ông Lê Minh Đức, Phó chủ tịch UBND huyện Tân Thành cho biết: “Trước tình hình diễn biến của dịch bệnh, huyện đã có sự chỉ đạo cho phòng phát triển nông nghiệp, nông thôn cùng các cán bộ thú y khẩn trương tập trung mọi biện pháp dập dịch heo tai xanh có hiệu quả nhất. Đồng thời, không gây tâm lý hoang mang trong nhân dân, dẫn đến những thiệt hại không đáng có”.
Cùng ngày, tại một số huyện như Tân Thành, Xuyên Mộc, TP. Vũng Tàu cán bộ thú y đã phát hiện thêm một số hộ chăn nuôi heo có dấu hiệu của dịch bệnh tai xanh. Tuy nhiên, Chi cục thú y cho biết hiện đã lấy mẫu gửi Trung tâm thú y Vùng VI xét nghiệm đến ngày 5-7 mới có kết quả. Do vậy chưa thể khẳng định số heo của các hộ chăn nuôi trên có mắc dịch tai xanh hay không.
Thanh Nga
|