|
Từ nay đến tháng 10-2008, nếu 100% số người được hỏi các kiến thức cơ bản về bệnh phong đều trả lời đúng thì Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ được công nhận loại trừ hoàn toàn bệnh phong. Tuy nhiên, đây lại là chỉ tiêu khó, phụ thuộc phần nhiều vào ý thức cộng đồng…
GẦN CHẠM “ĐÍCH”
Theo Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội tỉnh, Bà Rịa – Vũng Tàu hiện vẫn là địa bàn nằm trong khu vực I của dịch tễ bệnh phong. Đây là khu vực được xếp loại có nguy cơ cao nhất trong cả nước so với các khu vực còn lại. Trong suốt hơn 10 năm qua (từ năm 1996 đến nay) công tác phòng chống phong của tỉnh đã được chú trọng với sự tài trợ của các dự án nước ngoài. Đến thời điểm này, Bà Rịa – Vũng Tàu đã gần như chạm “đích”. Bác sĩ Đỗ Ngọc Chấn, Phó giám đốc Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội tỉnh cho biết, trong số 4 chỉ tiêu do Bộ Y tế ban hành trong công tác loại trừ bệnh phong, Bà Rịa – Vũng Tàu đã hoàn thành 3 chỉ tiêu. Duy nhất chỉ tiêu thứ 4 về hiểu biết của cộng đồng trong phòng chống bệnh phong vẫn chưa đạt.
Làm thế nào để 100% số người được kiểm tra ngẫu nhiên trong tổng số 20% cán bộ xã (gồm cán bộ đảng, chính quyền, đoàn thể), cán bộ y tế, học sinh THCS tại xã đều trả lời đúng các câu hỏi cơ bản về bệnh phong vẫn là câu hỏi khó. Kết quả thu được trong đợt khảo sát đầu năm nay của Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội tỉnh đã khiến cho hi vọng đạt mục tiêu trên khá mỏng manh. Bác sĩ Đỗ Ngọc Chấn cho biết, kết quả khảo sát tại 16 trường THCS trên địa bàn 7 huyện, thị, thành của tỉnh cho thấy, chỉ có 38% số học sinh từ lớp 6 đến lớp 9 trả lời đúng toàn bộ các câu hỏi cơ bản về bệnh phong. Điều đáng nói là, trước khi tổ chức cuộc khảo sát này, Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội tỉnh đã tổ chức lớp tập huấn cho tất cả giáo viên chủ nhiệm, cấp phát tờ rơi có nội dung tuyên truyền về bệnh phong cho học sinh… Thế nhưng, kết quả vẫn không đạt được như mong muốn.
Kết quả khảo sát tình hình nhận thức về bệnh phong của đối tượng thuộc cán bộ đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể (thuộc Ban chăm sóc sức khoẻ nhân dân) các tuyến huyện và xã lại khá khả quan, tỷ lệ người trả lời đúng các câu hỏi cơ bản về bệnh phong đạt từ 92 đến 100%, nhưng sự hợp tác của chính quyền, ban, ngành, đoàn thể các địa phương lại chưa đồng đều. Theo bác sĩ Chấn, có nơi, chính quyền địa phương vẫn coi công tác loại trừ bệnh phong là của riêng ngành y tế, điển hình như huyện Tân Thành. Đây cũng là đơn vị duy nhất trong tỉnh chưa tổ chức tập huấn và kiểm tra nhận thức của cán bộ ban chăm sóc sức khoẻ về kiến thức bệnh phong. Các địa phương còn lại (trừ huyện Đất Đỏ) cán bộ ban chăm sóc sức khoẻ ở tuyến huyện và xã tham gia tập huấn không đầy đủ, nên kết quả khảo sát dù có cao nhưng chưa bảo đảm “an toàn”.
GẤP RÚT ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ
|
Công tác loại trừ bệnh phong của tỉnh đã đạt 3 chỉ tiêu:
Trong 3 năm trở lại đây, tỷ lệ bệnh toàn bộ dưới 2/100 ngàn dân; tỷ lệ phát hiện bệnh nhân mới trong năm kiểm tra dưới 1/100 ngàn dân (năm 2007 tỷ lệ này của tỉnh là 0,51/100 ngàn dân); tỷ lệ tàn tật độ II trong số bệnh nhân mới dưới 15% (tỷ lệ này của tỉnh trong năm 2007 là 0%). | Trước thực trạng trên, mới đây, Sở Y tế đã phải tổ chức hội nghị triển khai lại công tác loại trừ bệnh phong năm 2008. Khách mời khá đầy đủ thành phần của các địa phương trong tỉnh với hi vọng đẩy nhanh tiến độ hoàn thành chỉ tiêu thứ 4 nêu trên.
Theo bác sĩ Nguyễn Minh Lương, Giám đốc Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội tỉnh, nếu quyết tâm, đến cuối năm nay, Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ hoàn thành công tác loại trừ bệnh phong.
Hiện công tác phòng chống bệnh phong thường xuyên được triển khai tại 26 xã, phường trong tỉnh, trong đó có những địa bàn liên tục 3 năm trở lại đây không có bệnh nhân phong. Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội tỉnh cũng gấp rút tổ chức công tác tập huấn kiến thức cho các đối tượng thuộc ban chăm sóc sức khoẻ nhân dân, in tờ rơi tuyên truyền cấp phát miễn phí cho học sinh, người dân trên địa bàn… Phấn đấu từ nay đến cuối tháng 9 sẽ cơ bản xong để chuẩn bị cho đợt kiểm tra của Bộ Y tế được tiến hành trong tháng 10 tới.
Theo ngành y tế, công tác loại trừ bệnh phong có thành công hay không rất cần đến sự phối hợp đồng bộ của cả cộng đồng. Chỉ khi được sự trợ giúp của chính quyền, ban, ngành đoàn thể và người dân tại địa phương thì chương trình phòng chống phong mới có hiệu quả bền vững.
Sơn Trà
|