Thứ bảy, 22/11/2008, 01:21 GMT+7 BẢN TIN ĐIỆN TỬ
 
Y TẾ
Bà Rịa – Vũng Tàu trước cơ hội được công nhận thanh toán bệnh phong

Thứ tư, 20/8/2008, 07:34 GMT+7

Bệnh phong là một bệnh nguy hiểm. tỉnh BR-VT lại được xếp vào vùng lưu hành bệnh phong nguy hiểm nhất của cả nước (khu vực I). tuy vậy, ngành y tế đã kiểm soát tốt căn bệnh này và tỉnh BR-VT đang tiến đến rất gần với cơ hội được công nhận là địa phương đã thanh toán hoàn toàn bệnh phong.

Thạc sĩ Phan Hồng Hải, Phó Giám đốc Bệnh viện Da liễu TP. Hồ Chí Minh:

Chúng ta có thể lạc quan!

Đến thời điểm này, so với khu vực phía Nam, Bà Rịa – Vũng Tàu chỉ đứng khoảng thứ 5, thứ 6 về mức độ lưu hành bệnh phong. Tình hình dịch tễ đã không còn ở mức độ nghiêm trọng nhưng khả năng lây lan vẫn còn. Trao đổi nhanh với phóng viên báo Bà Rịa – Vũng Tàu về công tác phòng chống bệnh phong của tỉnh, thạc sĩ Phan Hồng Hải, Phó giám đốc Bệnh viện Da liễu TP.Hồ Chí Minh cho biết.

* Bệnh viện Da liễu TP.Hồ Chí Minh hiện là cơ quan chỉ đạo tuyến cao nhất ở khu vực phía Nam về chuyên khoa da liễu, ông có đánh giá gì về công tác loại trừ bệnh phong của Bà Rịa – Vũng Tàu?

Từ năm 1995, Việt Nam đã được công nhận loại trừ hoàn toàn bệnh phong so với chuẩn Quốc tế. Nhưng để có kết quả bền vững lâu dài, Bộ Y tế đã đưa ra quy chuẩn mới, theo đó, Bà Rịa – Vũng Tàu được xếp vào một trong những tỉnh, thành có mức độ lưu hành bệnh phong thuộc khu vực I, là khu vực nguy hiểm nhất. Nói như vậy không có nghĩa là bệnh phong đang khó kiểm soát tại đây. Bằng chứng là trong năm 2007, toàn tỉnh chỉ còn ghi nhận 4 trường hợp mắc bệnh mới tại huyện Châu Đức và Long Điền, thay vì tất cả các huyện, thị, thành như những năm trước. Hơn thế, tỉnh đã đạt ¾ tiêu chí về loại trừ bệnh phong hoàn toàn do Bộ Y tế quy định.

* Dù đã đạt được ¾ tiêu chí về loại trừ bệnh phong nhưng hiện tại Bà Rịa – Vũng Tàu vẫn nằm trong khu vực I về dịch tễ; vậy khả năng lây lan có còn cao không thưa ông?

Trung tâm phòng chống bệnh xã hội tỉnh đang quản lý phục hồi chức năng cho hơn 170 bệnh nhân phong bị tàn tật. Trong ảnh: Cán bộ y tế hướng dẫn phục hồi chức năng tại cộng đồng cho người tàn tật.

Tuy đã không còn ở mức độ nghiêm trọng và đáng lo ngại nhưng khả năng lây lan bệnh phong tại Bà Rịa – Vũng Tàu vẫn còn. Bệnh phong có đặc thù riêng, là căn bệnh khó lây và không di truyền. Ngay cả đối với vợ, chồng chung sống với nhau nhưng xác suất lây bệnh cũng chỉ ở mức 2 đến 5% . Tuy nhiên, cũng không thể chủ quan, bỏ sót nguồn lây vì bệnh phong lại có đặc thù khác nữa là thời gian ủ bệnh rất lâu. Có trường hợp sau khi tiếp xúc với nguồn lây 20 năm, thậm chí là 30 năm mới có biểu hiện bệnh.

* Một khi đã được công nhận là loại trừ hoàn toàn bệnh phong, chắc chắn rằng chương trình sẽ bị cắt giảm về kinh phí hoạt động và không còn là chương trình y tế trọng điểm như hiện nay. Việc này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến công tác phòng chống bệnh phong?

Theo tôi, khi đã đạt được mục tiêu loại trừ bệnh phong hoàn toàn thì Nhà nước sẽ không còn đầu tư nhiều cho công tác này nữa mà chuyển sang ưu tiên cho các chương trình khác là lẽ đương nhiên, nhưng không có nghĩa là chấm dứt hoạt động của công tác này. Chương trình phòng chống bệnh phong sẽ được lồng ghép vào các chương trình y tế khác. Cụ thể là lồng ghép vào mạng lưới y tế đa khoa chứ không phải là chuyên khoa da liễu như hiện nay. Lúc đó, tất cả các bác sĩ đa khoa đều có kiến thức để khám, phát hiện và điều trị bệnh phong chứ không riêng gì bác sĩ chuyên khoa da liễu. Đây mới chính là mục tiêu lâu dài trong phòng chống bệnh phong nhằm khám, phát hiện, điều trị kịp thời và không bỏ sót bệnh nhân tại cộng đồng.

* Xin cảm ơn ông!

Minh Thư
(thực hiện)

In tin Gửi tin qua E-mail Gửi phản hồi
 
CÁC TIN KHÁC
Cuộc sát hạch về kiến thức cộng đồng (20/08/2008)
Bệnh phong - Cách phát hiện và biện pháp phòng ngừa (19/08/2008)
Phải làm cách nào để có sữa cho con bú trở lại? (19/08/2008)
Thành lập Trung tâm Dân số – Kế hoạch hóa gia đình tuyến huyện (19/08/2008)
Huyện Châu Đức: Đã qua 21 ngày không phát sinh ổ dịch heo tai xanh mới (19/08/2008)
Tỷ lệ nam/nữ ở trẻ sinh vượt chuẩn (18/08/2008)
Tăng cường công tác loại trừ bệnh phong tại 26 xã, phường (18/08/2008)
Hội Chữ thập đỏ tỉnh: Hưởng ứng “tháng hành động vì nạn nhân chất độc da cam” (18/08/2008)
Dịch heo tai xanh trên địa bàn tỉnh: 5 xã, phường qua 21 ngày không phát sinh thêm ổ dịch mới (16/08/2008)
1.400 người nghèo được khám, phát thuốc miễn phí (16/08/2008)

 

Tắt Telex Vni
 
Tìm với Google
TIÊU ĐIỂM
Thêm vào Favorites Đặt làm trang chủ
   
Font Unicode | Bảng Giá Quảng Cáo | Đặt Báo | Liên Hệ | English
   
© © Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu GIẤY PHÉP SỐ 100/GP-BC DO CỤC BÁO CHÍ - BỘ VĂN HÓA THÔNG TIN CẤP NGÀY 10-3-2004
GHI RÕ NGUỒN "BÁO BÀ RỊA VŨNG TÀU ĐIỆN TỬ" KHI PHÁT HÀNH LẠI THÔNG TIN TỪ WEBSITE NÀY
Website sử dụng Hệ thống Quản lý nội dung của Công ty Phần mềm và Truyền thông VASC