|
 |
|
Thông qua cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nhân viên y tế Bệnh viện Tâm thần tỉnh thấm nhuần tinh thần phục vụ người bệnh, tự rèn luyện và nâng cao y đức. Trong ảnh: Phát thuốc cho bệnh nhân uống ngay tại phòng bệnh. | Ngay sau khi được triển khai, từ năm 2006 đến nay, Bệnh viện Tâm thần tỉnh đã duy trì tốt việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và hiện đang là đơn vị dẫn đầu trong ngành y tế về phong trào này.
Cuối năm 2006, hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Bệnh viện Tâm thần tỉnh đã nhanh chóng phổ biến và quán triệt các chủ trương, Nghị quyết của Đảng trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu cho toàn thể đảng viên, cán bộ, công nhân viên chức trong toàn bệnh viện. Song song đó, Chi ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện đã phát động phong trào nâng cao y đức, đưa nội dung này trở thành chương trình hành động của toàn bệnh viện.
Bác sĩ Ngô Thành Phong, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần tỉnh, kiêm Bí thư Chi bộ cho biết, ngay sau khi được phát động, toàn thể đảng viên, cán bộ công nhân viên bệnh viện đã hưởng ứng mạnh mẽ phong trào học tập và làm việc theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Trong gần 2 năm qua, từ những chuyên đề được học tập, bệnh viện đã triển khai, mở rộng ứng dụng trên thực tiễn.
Bác sĩ Phong cho biết thêm, nhằm thúc đẩy cuộc vận động có hiệu quả thiết thực, bệnh viện thường xuyên tổ chức các cuộc họp chi bộ mở rộng, với sự tham gia của công đoàn, đoàn thanh niên, quần chúng ưu tú và lãnh đạo các khoa, phòng. Qua các buổi sinh hoạt này, tính tập trung dân chủ và thống nhất trong mọi hoạt động, đặc biệt là cuộc thi đua học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện học tập các tấm gương về y đức được duy trì, xuyên suốt trong toàn bệnh viện. Việc tiết kiệm, chống lãng phí được chú trọng qua từng nội dung cụ thể như nêu cao tinh thần xanh – sạch – đẹp, vì một bệnh viện vô khuẩn trong toàn thể nhân viên y tế, bệnh nhân và thân nhân. Đảm bảo giờ giấc làm việc theo quy định, thực hành tiết kiệm trong chi phí hành chính, giảm các hội nghị không cần thiết,… Từ đó, bệnh viện đã tạo điều kiện tăng thu nhập, nâng cao đời sống cho cán bộ, công nhân viên, góp phần động viên CBCNVC toàn bệnh viện thi đua làm việc tốt, hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Tuy có đặc thù riêng của một đơn vị y tế, công tác chuyên môn chiếm phần nhiều thời gian, nhưng Bệnh viện Tâm thần tỉnh vẫn tổ chức được các đợt sinh hoạt tập thể sôi nổi nhằm phát động phong trào trong đơn vị. Hầu hết dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm đều được bệnh viện phát động như một “điểm nhấn” để kêu gọi cán bộ, nhân viên học tập tinh thần thi đua yêu nước và nâng cao y đức.
Thông qua những đợt học tập dưới nhiều hình thức sinh động tại đơn vị, nhân viên y tế Bệnh viện Tâm thần tỉnh được rèn luyện nhiều hơn và thường xuyên hơn về đạo đức, đặc biệt là đạo đức nghề nghiệp. Phong trào “nói không với tiêu cực” của “văn hóa phong bì” mà bệnh nhân, thân nhân lót tay cho thầy thuốc dưới mọi hình thức được nhân viên y tế toàn bệnh viện hưởng ứng nhiệt tình. Những khúc mắc của thân nhân và bệnh nhân được giải quyết dứt điểm và thấu tình đạt lý thông qua những cuộc họp hội đồng thân nhân và bệnh nhân theo định kỳ cuối tháng, cuối tuần được duy trì đều đặn và có chất lượng. Với bệnh nhân tâm thần, quan trọng nhất trong việc điều trị vẫn là mối quan tâm, chăm sóc tận tụy của người thầy thuốc mới mong đạt được hiệu quả. Từ các cuộc trao đổi cởi mở với bệnh nhân và thân nhân, bệnh viện có những điều chỉnh kịp thời các vấn đề phát sinh. Bên cạnh đó, bệnh viện chú trọng hoàn thiện, nâng cao chất lượng điều trị thông qua việc tổ chức bình bệnh án, thông tin thuốc, hướng dẫn liệu pháp tâm lý, âm nhạc, lao động cho bệnh nhân…, giúp bệnh nhân nhanh chóng cải thiện tình trạng sức khỏe, sớm hòa nhập gia đình và cộng đồng.
Mới đây, khi về làm việc tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh, đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy đã đánh giá cao công tác xây dựng Đảng của đơn vị này, trong đó có các hoạt động của phong trào “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
Bài, ảnh: Minh Thư
|