|
Bác sĩ Nguyễn Thanh Phước, Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Lê Lợi cho biết, bệnh viện này vừa tiếp nhận điều trị một trường hợp bệnh nhi sốt xuất huyết nặng.
Bệnh nhân là em Mai Chế Hưng, 5 tuổi, ngụ tại phường Nguyễn An Ninh, TP.Vũng Tàu nhập viện trong tình trạng mạch 0, huyết áp 0, chấm xuất huyết toàn thân, tay chân lạnh, gan to, tràn dịch màng phổi,… Bệnh nhân được chẩn đoán sốt xuất huyết nặng độ IV, vào sốc, ngay sau đó được xử trí cấp cứu tích cực bằng thở oxy và chuyền gần 0,5 lít nước. Sau gần 5 ngày điều trị, tình trạng sức khỏe của bé Hưng đã ổn.
Bác sĩ Nguyễn Thanh Phước cho biết thêm, bệnh nhân được nhập viện 5 ngày sau khi bị sốt xuất huyết. Đây là giai đoạn bệnh đã chuyển nặng, có thể nguy hiểm đến tính mạng.
Theo khuyến cáo, khi trẻ em có biểu hiện sốt cao liên tục, người nhà phải đưa ngay trẻ đến bác sĩ chuyên khoa nhi để được theo dõi và có chỉ định thích hợp. Trong trường hợp sốt xuất huyết nhẹ, người nhà phải theo dõi sát các diễn biến trở nặng của bệnh như đau bụng dữ dội, nôn ói, xuất huyết dưới da… để đưa trẻ nhập viện kịp thời. Cũng theo khuyến cáo, trong trường hợp bệnh nhi bị sốt xuất huyết nặng, sốc độ III, độ IV, để an toàn, bệnh nhân cần được điều trị tại chỗ, hạn chế chuyển viện.
Minh Thư
|