Cũng cần kiên quyết

Thứ Ba, 28/08/2018, 16:39 [GMT+7]
In bài này
.

- Không được lạm thu! 

- Chuyện gì vậy?

- Vào năm học mới, Bộ GD-ĐT và chính quyền địa phương đã có nhiều văn bản quy định rõ những khoản nhà trường được thu và có kiểm tra, giám sát.

- Vậy là đã đáp lòng mong đợi của phụ huynh.

- Nhưng tình trạng lạm thu vẫn tái diễn núp dưới tên gọi “tự nguyện”, “thỏa thuận”, “xã hội hóa” ở nhiều nơi. Đang gây xôn xao dư luận là vụ hiệu trưởng một trường tiểu học ở Hải Phòng kêu gọi phụ huynh “tài trợ”… gần một tỷ đồng.

- Lẽ nào lại như thế?

- Vậy mới bức xúc! Ở nhiều trường khác, các khoản thu ngoài qui định cũng rất “phong phú, đa dạng”. Nào tiền trải nghiệm sáng tạo, hoạt động ngoài giờ, kỹ năng sống, tiền tạp phí, lao động, bảo vệ hỗ trợ chuyên môn, tiền ủng hộ khai giảng, ủng hộ những ngày lễ lớn, tiền trang trí tu sửa khuôn viên.v.v… với tổng số tiền mỗi học sinh phải nộp lên tới vài triệu đồng.

- Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ Bộ GD-ĐT và chính quyền địa phương đã nhiều lần nghiêm cấm lạm thu dưới tên gọi “tự nguyện”, “thỏa thuận” mà nhiều trường vẫn cứ phớt lờ là không được.

- Vẫn phải lo mà đóng thôi. Phụ huynh “thấp cổ bé họng”…

- Cơ quan chức năng đã khuyên phụ huynh kiên quyết đấu tranh với tình trạng lạm thu, tui nghĩ bà con cũng không nên “ngại”…

- Lo chứ ông! Con em họ còn học ở đó mà. Trong xử lý lạm thu, tui thấy làm theo lời ông Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Bộ GD-ĐT là ổn nhất…

- Ông Vụ trưởng nói sao?

- Cứ kỷ luật nghiêm người đứng đầu cơ sở xảy ra lạm thu, vụ việc mới có thể dứt điểm được.

SÁU BẾN ĐÌNH

;
.