Dư luận sẽ nói…

Thứ Sáu, 31/08/2018, 11:35 [GMT+7]
In bài này
.

- Tui thấy trò chơi “chuyền thẻ bằng mặt” của học sinh trường Thực hành Sư phạm cũng hay, có gì quá lố đâu mà chỉ trích dữ vậy ta?!

- Hay chỗ nào, nói nghe coi?!

- Ở chỗ tạo sự sảng khoái, tăng cường tình đoàn kết và hiểu biết lẫn nhau trong học sinh.

- Ông không thấy các động tác của trò chơi khơi gợi tính dục, phản cảm, mất vệ sinh à?

- Tui thấy bình thường thôi mà. Bây giờ trong rạp chiếu phim, ngoài công viên, trên xe buýt, trai gái ôm hôn nhau hà rầm, thậm chí còn diễn cảnh “mây mưa” nơi quán xá…

- ?!

- Trên chương trình truyền hình thực tế Date & Kiss (Hẹn hò và hôn), người ta cũng để cho những người không quen biết nhau hôn hít, sờ soạng lung tung trên nền nhạc gợi dục, lại còn nêu những câu hỏi sống sượng “Anh yêu bao nhiêu lần rồi, “ngủ” với người yêu chưa?” nữa kìa.

- Bởi vậy khán giả mới phản ứng gay gắt và trước áp lực của dư luận, nhà đài đã phải cho dừng game show…

- Tổ chức trò chơi hoặc game show thì cũng nên thoáng một chút, đừng có khó tính như thế! 

- Không nên nói vậy!

- Không nói vậy thì nói sao?

- Trong môi trường sư phạm hoặc trên sóng truyền hình, chương trình giải trí hoặc trò chơi nhất định phải lành mạnh, mang lại kiến thức và niềm vui cho cả người chơi lẫn người xem. Đưa các trò chơi có nội dung nhảm nhí, rẻ tiền lên đài hoặc trong trường học, dư luận sẽ nói…

- Nói… nói gì chứ?

- Nhưng nơi mẫu mực mà còn diễn ra cảnh dung tục, trái thuần phong mỹ tục như thế, nói chi là rạp hát, đường phố, công viên… 

HẢI LĂNG

;
.