Giải cứu 22 thuyền viên trên tàu cá bị phá nước

Thứ Ba, 07/08/2018, 17:18 [GMT+7]
In bài này
.

* Hỗ trợ cấp cứu 1 ngư dân bị tai nạn lao động

Ngày 7-8, Trung tâm phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực III cho biết, lực lượng cứu nạn của đơn vị này đang tích cực bơm nước chống chìm tàu cá BV 5631 TS, bị phá nước trên vùng biển tỉnh BR-VT.

Trước đó, lúc 5 giờ 40 phút ngày 7-8, Trung Trung tâm nhận được thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh BR-VT về việc tàu cá  BV 5631 TS bị phá nước, có nguy cơ bị chìm. Vị trí tàu bị nạn cách mũi Vũng Tàu khoảng 35 hải lý về hướng Đông Nam, trên tàu có 22 thuyền viên. Sau khi nhận được thông tin, Trung tâm đã điều động tàu cứu nạn SAR 413 đến hiện trường hỗ trợ tàu bị nạn. Đến 9 giờ 30 phút cùng ngày, tàu cứu nạn SAR 413 đã tiếp cận được tàu cá BV 5631 TS và cử nhân viên kỹ thuật sang tàu hỗ trợ bơm nước ra ngoài, đồng thời đưa 22 thuyền viên lên tàu cứu nạn và đưa vào bờ.

 Sáng 7-8, giàn PPD 40000 (thuộc cụm giàn Công nghệ trung tâm số 2 - Vietsovpetro) đã tiếp nhận ngư dân Danh Lành bị tai nạn lao động khi đang làm việc trên tàu cá BV99846. Sau khi tiếp nhận ngư dân Lành từ tàu hải quân của Công ty 128, bác sĩ của giàn PPD 40000 đã tiến hành sơ cứu và đưa bệnh nhân lên chuyến bay đổi ca về đất liền. Hiện bệnh nhân Lành đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Lê Lợi.

SA HUỲNH

;
.