Giám sát 2 cơ sở bảo trợ xã hội ở huyện Long Điền

Thứ Tư, 22/08/2018, 16:25 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 22-8, Đoàn giám sát của Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Xinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã giám sát tại Mái ấm Thi Ân (thuộc Giáo xứ Phước Bình, xã Phước Tỉnh) và Nhà xã hội Long Hải (trước đây là Trung tâm Bảo trợ trẻ em Long Hải, thị trấn Long Hải) thuộc huyện Long Điền.

Đoàn giám sát của Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh tham quan lớp học dành cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại Nhà xã hội Long Hải (huyện Long Điền).
Đoàn giám sát của Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh tham quan lớp học dành cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại Nhà xã hội Long Hải (huyện Long Điền).

Mái ấm Thi Ân hiện có 7 nhân viên đang chăm sóc, nuôi dưỡng hơn 20 trẻ em mồ côi và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Tất cả trẻ em đều được làm giấy khai sinh, được học văn hóa và có thẻ BHYT đầy đủ. Còn Nhà xã hội Long Hải có 19 cán bộ, công nhân viên quản lý, chăm sóc 100 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (trẻ em lang thang, khuyết tật, nhiễm chất độc da cam…). Ngoài học văn hóa, trẻ tại Nhà xã hội Long Hải còn được hỗ trợ học các nghề: May, uốn tóc, sửa xe, vi tính. Hiện nay, cả 2 cơ sở này đang gặp khó khăn về kinh phí hoạt động do phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn tài trợ từ các nhà hảo tâm trong và ngoài nước. 

Qua giám sát, Đoàn đánh giá, việc chăm sóc, nuôi dưỡng và bảo vệ trẻ em tại 2 cơ sở nêu trên đạt yêu cầu, cơ sở vật chất đầy đủ, sạch sẽ. Đoàn cũng ghi nhận những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của các cơ sở. Đồng thời, đề nghị các cơ sở tiếp tục phát huy kết quả đạt được, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. 

Tin, ảnh: TƯỜNG NGÂN

;
.