Giám sát các cơ sở bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh

Thứ Ba, 14/08/2018, 18:18 [GMT+7]
In bài này
.

Nhằm đánh giá công tác quản lý Nhà nước về chăm sóc, bảo vệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh, sáng 14-8, Đoàn Giám sát Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh do đồng chí Lương Đức Đích, Phó Trưởng Ban Văn hóa-Xã hội làm Trưởng đoàn đã giám sát tại Trung tâm bảo trợ xã hội Tịnh xá Ngọc Đức và Trung tâm Bảo trợ trẻ em Vũng Tàu (TP. Vũng Tàu).

Đoàn Giám sát Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh kiểm tra tại Trung tâm bảo trợ xã hội Tịnh xá Ngọc Đức (TP. Vũng Tàu). Ảnh: CẨM NHUNG
Đoàn Giám sát Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh kiểm tra tại Trung tâm bảo trợ xã hội Tịnh xá Ngọc Đức (TP. Vũng Tàu). Ảnh: CẨM NHUNG

Hiện nay, Trung tâm bảo trợ xã hội Tịnh xá Ngọc Đức đang chăm sóc, nuôi dưỡng 11 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và hỗ trợ 70 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn theo chế độ bán trú. Trung tâm hiện có 16 cán bộ, nhân viên làm việc với tinh thần thiện nguyện, không hưởng lương. Còn Trung tâm Bảo trợ trẻ em Vũng Tàu hiện đang quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng hơn 90 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trung tâm được trang bị đầy đủ các trang, thiết bị phục vụ việc nuôi dạy và sinh hoạt cho trẻ em như khu dạy học, ăn uống, vui chơi, sinh hoạt chung. Tuy nhiên, Trung tâm đang gặp khó khăn về vấn đề nhân sự, trong 62 cán bộ, công nhân viên, phần lớn các cán bộ làm công tác chăm sóc trẻ em chưa được đào tạo về chuyên môn.

Qua giám sát, Đoàn đánh giá, các trung tâm đã thực hiện tốt công tác chăm sóc trẻ em, cơ sở vật chất đầy đủ, sạch sẽ. Đoàn cũng ghi nhận những khó khăn, kiến nghị của các trung tâm, đồng thời mong muốn các trung tâm tiếp tục phát huy kết quả đạt được, chăm lo tốt cho trẻ. 

Theo kế hoạch, từ ngày 15 đến 22-8, Đoàn Giám sát Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh tiếp tục giám sát tại 12 cơ sở bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh.

TƯỜNG NGÂN

;
.