Hội Chữ thập đỏ tỉnh: Vận động gần 24.000 suất quà cho người nghèo

Thứ Sáu, 31/08/2018, 19:59 [GMT+7]
In bài này
.

* Ông Lê Văn Hậu được bầu làm Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh

Chiều 31-8, Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 4, khóa V (nhiệm kỳ 2017-2022).

Theo báo cáo của Hội Chữ thập đỏ tỉnh, từ đầu năm đến nay, các cấp hội trong toàn tỉnh đã vận động, tặng gần 24.000 suất quà cho người nghèo, người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam trong và ngoài tỉnh; tặng 71 chiếc xe lăn cho người khuyết tật nghèo; xây 6 căn nhà “Chữ thập đỏ”; duy trì giúp đỡ 453 địa chỉ nhân đạo với số tiền hơn 1 tỷ  đồng; phối hợp với ban, ngành cấp miễn phí gần 416.000 thang thuốc, khám bệnh cho gần 88.600 lượt người cao tuổi, người có hoàn cảnh khó khăn; tiếp nhận hơn 13.000 đơn vị máu; mua và cấp hơn 1.200 thẻ BHYT cho người hiến máu tình nguyện…

Từ nay đến cuối năm, Hội Chữ thập đỏ tỉnh tiếp tục thực hiện các chương trình, cuộc vận động “Ngân hàng bò”, xây dựng nhà “Chữ thập đỏ” cho người nghèo; phối hợp với ngành y tế thực hiện tốt các mục tiêu chăm sóc sức khỏe nhân dân; củng cố, kiện toàn các trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ; vận động các nguồn lực thực hiện tốt công tác trợ giúp nhân đạo do thiên tai.

Tại hội nghị, BCH Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã đồng ý miễn nhiệm Ủy viên BCH, Ban Thường vụ, chức danh Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh nhiệm kỳ 2017-2022 đối với bà Vương Thị Ngọc Yến để nghỉ hưu theo chế độ và bầu bổ sung ông Lê Văn Hậu, Chánh Văn phòng Ban Nội chính Tỉnh ủy vào BCH, Ban Thường vụ hội và giữ chức vụ Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh nhiệm kỳ 2017-2022. 

TƯỜNG NGÂN

 
;
.