Lãnh đạo huyện Châu Đức thăm, tặng quà gia đình chính sách

Thứ Năm, 30/08/2018, 16:33 [GMT+7]
In bài này
.

Công ty Tân Phước Thịnh thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng

Nhân dịp kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, trong 2 ngày 30 và 31-8, lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, MTTQVN huyện Châu Đức đã tổ chức 6 Đoàn đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách tiêu biểu.

Đồng chí Phạm Văn Hào, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Châu Đức (thứ 2 từ trái qua) cùng các ban, ngành, đoàn thể địa phương thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng La Thị Biên (xã Nghĩa Thành).
Đồng chí Phạm Văn Hào, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Châu Đức (thứ 2 từ trái qua) cùng các ban, ngành, đoàn thể địa phương thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng La Thị Biên (xã Nghĩa Thành).

Theo đó, các Đoàn đã đến thăm, tặng quà 96 gia đình chính sách tiêu biểu gồm: Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương bệnh binh, người tham gia cách mạng bị địch bắt, tù đày, thân nhân liệt sĩ. Tổng kinh phí tặng quà 108 triệu đồng được trích từ nguồn ngân sách huyện. Tại mỗi nơi đến thăm, các đồng chí lãnh đạo huyện Châu Đức đã ân cần thăm hỏi tình hình cuộc sống của các gia đình chính sách, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc với sự đóng góp của các gia đình trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, cũng như xây dựng quê hương. Đồng thời, mong muốn các gia đình chính sách luôn là tấm gương sáng để thế hệ sau học tập và noi theo.

Ông Phạm Văn Triêm, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Tân Phước Thịnh ân cần hỏi thăm sức khỏe và tặng quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Đận.
Ông Phạm Văn Triêm, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Tân Phước Thịnh ân cần hỏi thăm sức khỏe và tặng quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Đận.

* Chiều 30-8, Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Tân Phước Thịnh đã tổ chức đoàn đến thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Đận (SN 1930, ở 315, Nguyễn An Ninh, phường 7, TP. Vũng Tàu). Đại diện đoàn, ông Phạm Văn Triêm, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Tân Phước Thịnh ân cần hỏi thăm sức khỏe, đời sống, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những đóng góp, hy sinh của Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Đận cho đất nước.

Được biết, hiện nay, ngoài các chính sách hỗ trợ theo quy định của Nhà nước, Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Đận đang được Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Tân Phước Thịnh phụng dưỡng từ 12-2-2015 đến nay, với số tiền 2 triệu đồng/tháng.

BẢO KHÁNH-THÀNH HUY

;
.