Tăng cường quản lý các cơ sở bảo trợ ngoài công lập

Thứ Năm, 23/08/2018, 17:29 [GMT+7]
In bài này
.

Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Xinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh tại buổi làm việc với Sở LĐTBXH về công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn tỉnh sáng 23-8.

Đồng chí Nguyễn Văn Xinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc.
Đồng chí Nguyễn Văn Xinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc.

Theo báo cáo của Sở LĐTBXH, toàn tỉnh hiện có 3.056 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt (chiếm tỷ lệ 1,14% trẻ em trên địa bàn tỉnh) và 8.447 trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt. 100% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được bảo vệ, chăm sóc dưới các hình thức như: Trợ cấp xã hội, khám chữa bệnh, chỉnh hình phục hồi chức năng, hỗ trợ về giáo dục, tư vấn, tiếp cận dịch vụ bảo vệ trẻ em…

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 31 cơ sở nuôi dưỡng 908 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gồm 2 cơ sở công lập và 29 cơ sở ngoài công lập. Trong đó, Sở LĐTBXH trực tiếp quản lý 3 cơ sở (2 cơ sở công lập và 1 cơ sở ngoài công lập); số còn lại do UBND các huyện, thành phố, thị xã trực tiếp quản lý. Tuy nhiên, hiện chỉ có 9 cơ sở ngoài công lập đủ điều kiện về cơ sở vật chất, nhân sự theo quy định và đã được cấp có thẩm quyền cấp phép thành lập.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Xinh ghi nhận những kết quả đạt được của Sở LĐTBXH trong công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thời gian qua. Đồng chí cũng đề nghị, trong thời gian tới, Sở LĐTBXH cần phối hợp với các sở, ngành, địa phương quan tâm, chăm sóc sức khỏe định kỳ cho các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tăng cường công tác quản lý hoạt động tiếp nhận nuôi dưỡng trẻ em tại các cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập; hướng dẫn, tạo điều kiện để các cơ sở hoàn thiện thủ tục pháp lý về giấy khai sinh, hộ khẩu, chế độ miễn giảm học phí cho trẻ em được nuôi dưỡng tại các cơ sở, trung tâm.

Tin, ảnh: TƯỜNG NGÂN

;
.