Thăm tặng quà gia đình chính sách và trao Huy hiệu Đảng

Thứ Ba, 28/08/2018, 16:53 [GMT+7]
In bài này
.

Nhân dịp kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, ngày 28-8 đoàn lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN TP.Vũng Tàu do đồng chí Mai Ngọc Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố làm Trưởng đoàn đã đến thăm và tặng quà các thương bệnh binh, gia đình chính sách tiêu biểu và trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho các đảng viên.

Đoàn lãnh đạo TP.Vũng Tàu thăm và tặng quà gia đình bệnh binh Nguyễn Văn Tư (phường Rạch Dừa). 
Đoàn lãnh đạo TP.Vũng Tàu thăm và tặng quà gia đình bệnh binh Nguyễn Văn Tư (phường Rạch Dừa). 

Theo đó, đoàn đã đến thăm các gia đình: Ông Trần Bá Chanh – thương binh hạng 4/4, ông Phạm Trung Sỹ - người nhiễm chất độc hóa học, bệnh binh (ở phường 10); ông Nguyễn Văn Tư – bệnh binh (ở phường Rạch Dừa). Trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng tại nhà cho các đảng viên: Bà Lê Thị Ba (SN 1928, sinh hoạt tại Chi bộ 3, Đảng bộ phường 10); Ông Nguyễn Tiến Cảnh (SN 1927, sinh hoạt tại Chi bộ 7, Đảng bộ phường Rạch Dừa); Bà Hoàng Thị Khâm (SN 1927, sinh hoạt tại Chi bộ 3, Đảng bộ phường Rạch Dừa). Nhân dịp này, TP.Vũng Tàu đã tổ chức 6 đoàn đến thăm, tặng quà 111 thương bệnh binh, gia đình chính sách tiêu biểu (tổng trị giá 111 triệu đồng được trích từ nguồn ngân sách thành phố).

*  Cũng nhân kỷ niệm 73 năm cách mạng Tháng Tám và Quốc khách 2-9, trong các ngày 27, 28 lãnh đạo các địa phương trong tỉnh cũng đã tổ chức thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn.

Sáng 27-8, đoàn cán bộ lãnh đạo huyện Xuyên Mộc đã đến thị trấn Phước Bửu thăm, tặng quà gia đình chính sách là thân nhân mẹ Việt Nam anh hùng, người có công hiện đang sinh sống trên địa bàn thị trấn. Đoàn đã tặng 32 phần quà, mỗi phần trị giá 700 ngàn đồng. 

Sáng 28-8, Đoàn lãnh đạo huyện Long Điền do ông Nguyễn Bá Hùng, Chủ tịch UBND huyện làm trưởng đoàn đã tổ chức đi thăm tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng và các đồng chí cán bộ hoạt động kháng chiến 2 thời kỳ đang sinh sống trên địa bàn thị trấn Long Điền. Đoàn đã tặng mỗi đối tượng một phần quà trị giá 1 triệu đồng. 

Tin, ảnh: BẢO KHÁNH, THU AN, NGUYỄN THẮNG

;
.