Tổng kết đợt thi đua kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc

Thứ Ba, 18/09/2018, 18:05 [GMT+7]
In bài này
.

* Truy tặng danh hiệu “Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng”

Chiều 18-9, UBND tỉnh tổ chức tổng kết các hoạt động thi đua chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11-6-1948 - 11-6-2018) và truy tặng danh hiệu “Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng”.

Theo báo cáo của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, trong đợt thi đua đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11-6-1948 – 11-6-2018), trên địa bàn tỉnh đã diễn ra nhiều hoạt động trang trọng, thiết thực, tạo khí thế thi đua sôi nổi trên mọi lĩnh vực. Nổi bật là các hoạt động: Tổ chức gặp mặt, giao lưu giữa các Anh hùng LLVT, Anh hùng Lao động với thế hệ trẻ; tuyên dương các tập thể, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tuyên dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước; phát động cuộc thi viết về “Gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt”…

Đồng chí Nguyễn Văn Xinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Tổng Biên tập Báo BR-VT trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể đã có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc-Ngày truyền thống thi đua yêu nước (11-6-1948 - 11-6-2018).
Đồng chí Nguyễn Văn Xinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Tổng Biên tập Báo BR-VT trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể đã có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc-Ngày truyền thống thi đua yêu nước (11-6-1948 - 11-6-2018).

* Nhân dịp này, UBND tỉnh đã công bố Quyết định số 1252/QĐ-CTN ngày 23-7-2018 của Chủ tịch Nước truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng” cho các mẹ: Lý Thị Hưng (quê quán: xã Bàu Lâm, huyện Xuyên Mộc, tỉnh BR-VT), Nguyễn Thị Mua (quê quán: xã Trung Sơn, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị), Trịnh Thị Điểu (quê quán: xã Mỹ Thạnh, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre), Võ Thị Nghĩa (quê quán: xã Phổ Khánh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi), Hồ Thị Đưa (quê quán: xã Đức Minh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi).

Cũng trong dịp này, UBND tỉnh đã trao giải cuộc thi viết về “Gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt” cho 19 tác giả; tặng bằng khen cho 18 tập thể, 29 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc.

Đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Giải Nhì cho các tác giả đạt giải Cuộc thi viết về “Gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt”.
Đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Giải Nhì cho các tác giả đạt giải Cuộc thi viết về “Gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt”.

Tin, ảnh: TUỆ LÂM, MẠNH THẮNG

;
.