Trường THCS Văn Lương (huyện Long Điền): Đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

Thứ Ba, 04/09/2018, 11:51 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 4-9, tại Trường THCS Văn Lương (huyện Long Điền), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (AHLLVTND) do Chủ tịch nước phong tặng Trường.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Văn Trình, Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Hoàng Đình Trung, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7; các AHLLVTND; các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; các cựu giáo viên, học sinh (HS), thân nhân các liệt sĩ là giáo viên (GV), HS của Trường THCS Văn Lương...

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho các cựu HS và tập thể Ban giám hiệu Trường THCS Văn Lương.
Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho các cựu HS và tập thể Ban giám hiệu Trường THCS Văn Lương.
Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh hỏi thăm sức khỏe bà Nguyễn Thị Hoàng Oanh, con gái của thầy Hiệu trưởng Nguyễn Thành Long (đã mất năm 2007), nguyên HS Trường Văn Lương.
Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh hỏi thăm sức khỏe bà Nguyễn Thị Hoàng Oanh, con gái của thầy Hiệu trưởng Nguyễn Thành Long (đã mất năm 2007), nguyên HS Trường Văn Lương.
Đồng chí Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chúc mừng các cựu HS Trường Văn Lương tại buổi lễ.
Đồng chí Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chúc mừng các cựu HS Trường Văn Lương tại buổi lễ.

Báo cáo tóm tắt thành tích của Trường THCS Văn Lương, đồng chí Nguyễn Văn Trình cho biết, đầu năm 1955, trường tư thục mang tên “Vạn Lượng học đường” (sau đổi thành Văn Lương) được thành lập tại thị trấn Long Điền (huyện Long Điền). Đây là trường học đầu tiên của Đảng trong vùng địch tạm chiếm. Từ 100 HS đầu tiên vào năm 1955, đến năm 1962, Trường Văn Lương phát triển lên 400 HS, đa số là con em cán bộ kháng chiến và con em các gia đình ủng hộ phong trào cách mạng trong tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Trình, Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo tóm tắt thành tích của trường Văn Lương.
Đồng chí Nguyễn Văn Trình, Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo tóm tắt thành tích của trường Văn Lương.
Các đại biểu và các cựu HS Trường Văn Lương tại buổi lễ.
Các đại biểu và các cựu HS Trường Văn Lương tại buổi lễ.

Sự ra đời, hoạt động và phát triển của Trường Văn Lương thể hiện ý chí, tinh thần quật cường, phẩm chất anh hùng cách mạng. Tinh thần đó được thầy và trò Trường Văn Lương thể hiện bằng những cuộc đấu tranh biểu tình kiên cường, gan dạ trước kẻ thù để đòi tự do, dân chủ, dân sinh. Ngày 1-9-2004, Trường Văn Lương được công nhận di tích lịch sử cách mạng cấp tỉnh.

Tiết mục “Trái tim Việt Nam” do Đoàn Văn công Quân khu 7 biểu diễn tại buổi lễ.
Tiết mục “Trái tim Việt Nam” do Đoàn Văn công Quân khu 7 biểu diễn tại buổi lễ.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh đã trao danh hiệu AHLLVTND cho Ban Giám hiệu và các cựu HS Trường THCS Văn Lương.

Tin, ảnh: PHÚC LƯU - TƯỜNG NGÂN

TỰ HÀO TRƯỜNG VĂN LƯƠNG ANH HÙNG

TRƯỜNG VĂN LƯƠNG: MŨI XUNG KÍCH TRÊN MẶT TRẬN VĂN HÓA, CHÍNH TRỊ

TRƯỜNG VĂN LƯƠNG - CÁI NÔI VĂN HÓA, CÁCH MẠNG CỦA BÀ RỊA - VŨNG TÀU

15 HS TRƯỜNG THCS VĂN LƯƠNG NHẬN "HỌC BỔNG NGUYỄN VĂN ĐƯỜNG"

 
;
.