Trường Tiểu học Song Ngữ Vũng Tàu kỷ niệm 20 năm thành lập

Thứ Ba, 04/09/2018, 17:40 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 4-9, Trường Tiểu học (TH) Song Ngữ Vũng Tàu đã tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập (29-6-1998 – 29-6-2018) và khai giảng năm học 2018-2019.

Tiết mục hát, múa “Tự hào nhà giáo Việt Nam” do tập thể GV, HS Trường TH Song Ngữ Vũng Tàu biểu diễn tại lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập trường.
Tiết mục hát, múa “Tự hào nhà giáo Việt Nam” do tập thể GV, HS Trường TH Song Ngữ Vũng Tàu biểu diễn tại lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập trường.

Trường TH Song Ngữ Vũng Tàu được thành lập theo quyết định số 01/1998/QĐ-TCCB.TLT ngày 29-6-1998 của Giám đốc Sở GD-ĐT, là trường TH dân lập đầu tiên trên địa bàn tỉnh. Qua 20 năm hình thành và phát triển, Trường TH Song Ngữ Vũng Tàu đã và đang khẳng định vị trí, vai trò của mô hình giáo dục toàn diện chất lượng cao, được Sở GD-ĐT công nhận “Trường TH đạt chuẩn quốc gia” giai đoạn I.

Trong năm học 2017-2018, toàn thể GV, HS Trường TH Song Ngữ Vũng Tàu đã ra sức thi đua, phấn đấu trong học tập, giảng dạy cũng như các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao. Kết quả, HS nhà trường đã giành được 1 huy chương vàng, 1 huy chương bạc tại Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh; 2 giải Nhất, 1 giải Khuyến khích cuộc thi Robotacon cấp tỉnh; 2 huy chương Bạc, 1 huy chương Đồng môn Toán, tiếng Anh; 4 huy chương Vàng, 2 huy chương Bạc, 4 huy chương Đồng, 2 giải Khuyến khích môn Toán, tiếng Việt trong kỳ thi HS giỏi cấp quốc gia.

Năm học 2018-2019, nhà trường tiếp tục đẩy mạnh các cuộc vận động: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và tự sáng tạo”; “Nhà trường văn hóa – nhà giáo mẫu mực – HS năng động”. Đồng thời, nhà trường triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, tăng cường giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống và pháp luật cho HS.

Tin, ảnh: MINH NHÂN

;
.