Tưng bừng khai giảng năm học mới 2018-2019

Thứ Năm, 06/09/2018, 08:58 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 5-9, hơn 273 ngàn HS trên toàn tỉnh hân hoan tham dự lễ khai giảng năm học mới 2018-2019. Tại tất cả các trường, lễ khai giảng diễn ra trang trọng, phấn khởi, vui tươi.

HÂN HOAN, PHẤN KHỞI

Chưa tới 7 giờ sáng, HS đã nô nức tập trung tại các sân trường, hội trường đón chờ lễ khai giảng năm học mới. Không khí rộn rã tiếng nói cười và ngập tràn sắc màu của những bộ đồng phục, những chùm bóng bay, những bộ trang phục biểu diễn văn nghệ… Điều đó khiến cho không khí buổi lễ vốn trang trọng vẫn hết sức vui tươi, náo nhiệt. Càng phấn khởi hơn khi cùng tham dự buổi lễ trang trọng này với thầy trò các nhà trường còn có các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, lãnh đạo ngành GD-ĐT và lãnh đạo các huyện, thị, thành phố.

Tại Trường TH Lê Văn Tám (huyện Châu Đức), đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã tặng hoa chúc mừng thầy trò nhà trường và đánh hồi trống khai giảng năm học mới. Ngay sau đó, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh đã đi kiểm tra cơ sở vật chất của trường, trồng cây lưu niệm và trao đổi với Ban Giám hiệu và GV Trường TH Lê Văn Tám về định hướng và giải pháp thực hiện kế hoạch năm học mới 2018-2019. Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực của thầy, cô giáo, cán bộ quản lý nhà trường về chất lượng dạy và học. “Tôi mong rằng, Trường TH Lê Văn Tám cũng như tất cả các trường học trong toàn tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục. Mục tiêu là dạy chữ, dạy làm người, nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần, giúp HS tự tin và có động lực để học tập và rèn luyện. Các thầy, cô giáo phải nỗ lực, đội ngũ quản lý giáo dục phải sáng tạo, năng động, trách nhiệm với nhiệm vụ. Cấp ủy và chính quyền các cấp phải hỗ trợ ngành giáo dục để đạt được những mục tiêu đã đề ra”, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh căn dặn. Dịp này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã tặng nhà trường 20 triệu đồng để mua tài liệu, bổ sung vào tủ sách học đường những cuốn sách giàu tính nhân văn, giúp các em bồi dưỡng trí tuệ, tâm hồn. 

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh trống khai giảng năm học mới tại Trường TH Lê Văn Tám. Ảnh: PHÚC LƯU
Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh trống khai giảng năm học mới tại Trường TH Lê Văn Tám. Ảnh: PHÚC LƯU
Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh gặp gỡ HS Trường TH Lê Văn Tám. Ảnh: PHÚC LƯU
Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh gặp gỡ HS Trường TH Lê Văn Tám. Ảnh: PHÚC LƯU

Đồng chí Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã tham dự lễ khai giảng năm học mới cùng thầy và trò Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn. Trong không khí vui tươi của ngày khai giảng, em Đào Thảo Như, HS lớp 12 chuyên Văn, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn chia sẻ: “Chúng em đã trải qua nhiều mùa tựu trường, tham dự nhiều lễ khai giảng nhưng hôm nay em có cảm giác khác lạ, vừa phấn chấn lại có chút bâng khuâng. Cũng như bao lứa học trò khác, chúng em đều háo hức đón chờ ngày khai trường-ngày khởi phát của một hành trình đầy hứa hẹn. Riêng với HS niên khóa 2016-2019, đây là mùa khai giảng cuối cùng của một thời áo trắng tới trường. Vì vậy, những HS cuối cấp chúng em không còn bỡ ngỡ, lạ lẫm thuở ban đầu, mà thay vào đó là cảm giác xao xuyến, bâng khuâng…”.

Đồng chí Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh trao Cờ Thi đua của UBND tỉnh cho Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn. Ảnh: Mạnh Thắng
Đồng chí Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh trao Cờ Thi đua của UBND tỉnh cho Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn. Ảnh: MẠNH THẮNG

Gắn bó với Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn đã gần 10 năm và cống hiến hơn 40 năm trong ngành giáo dục, đối với thầy Lê Quốc Hùng, Hiệu Trưởng nhà trường, lễ khai giảng năm nay là một dịp thật đặc biệt. “Đây là lễ khai giảng cuối cùng trước khi tôi nghỉ công tác theo chế độ. Nỗi buồn là tất nhiên khi phải xa trường lớp, xa đồng nghiệp và học trò. Tuy nhiên, niềm vui lớn nhất là trong những năm công tác trong ngành giáo dục, tôi đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp sức lực, trí tuệ vào việc đào tạo nhiều lứa học trò xuất sắc xây dựng môi trường sư phạm chuẩn mực tại ngôi trường làm nhiệm vụ đào tạo bồi dưỡng nhân tài cho địa phương”, thầy Hùng tâm sự.

NỖ LỰC KHẮC PHỤC KHÓ KHĂN

Sau lễ khai giảng, các nhà trường đã tổ chức tọa đàm với đại biểu tham dự để báo cáo tình hình năm học mới. Theo đó, bên cạnh những thuận lợi, năm học này, các nhà trường vẫn gặp phải không ít khó khăn.

Thầy Trần Hữu Lý, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú cho hay, hiện nay, khu nội trú B, C, khu vệ sinh trường học xây dựng đã lâu nên xuống cấp trầm trọng; trang thiết bị dạy học, thí nghiệm, hóa chất xuống cấp, bàn ghế học sinh đã cũ, trần hành lang khu nhà đa năng bị hư hỏng nặng, nguy cơ mất an toàn… Bên cạnh công tác giáo dục, thầy và trò Trường Phổ thông Dân tộc nội trú đã và đang chủ động khắc phục khó khăn để chăm lo tốt nhất cho HS đang theo học tại trường. Nhà trường đề xuất UBND tỉnh và ngành giáo dục quan tâm hơn nữa để tạo điều kiện cho thầy và trò nhà trường.

Tại Trường THCS Nguyễn Thái Bình (TP.Vũng Tàu), theo cô Nguyễn Thị Miền, Hiệu trưởng nhà trường, hiện tại, trường còn thiếu 2 GV môn Lịch Sử và Sinh học, sĩ số HS (đặc biệt là HS lớp 6, trung bình 45 HS/lớp) quá cao ảnh hưởng đến chất lượng học tập. Ngoài ra, trường còn thiếu nhiều phòng bộ môn (Tiếng Anh, Mỹ thuật), thiếu máy vi tính. Tương tự, tại Trường TH Trần Quốc Toản (huyện Xuyên Mộc), cơ sở vật chất của trường đang xây dựng giai đoạn 2 nên không có phòng làm việc cho Ban Giám hiệu và phòng GV. Do cơ sở vật chất thiếu thốn, xuống cấp, phòng học không đủ nên trường phải mượn phòng của Trường THCS Chu Văn An.

TIẾP SỨC HỌC TRÒ ĐẾN TRƯỜNG

Nhân dịp lễ khai giảng năm học mới, các cá nhân, đơn vị đã trao tặng nhiều suất học bổng để tiếp sức tới trường cho HS. Tại Trường THPT Xuyên Mộc, cá nhân đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trình đã tặng 34 suất học bổng cho HS nghèo vượt khó học giỏi (mỗi suất trị giá 2 triệu đồng). Cựu HS nhà trường tặng 34 suất học bổng (mỗi suất 4,5 triệu đồng). Hội Khuyến học tỉnh tặng 12 suất (mỗi suất 2 triệu đồng). Ngân hàng Sacombank tặng 8 suất (mỗi suất 1,5 triệu đồng). Ngân hàng Agribank tặng 5 chiếc xe đạp cho HS của trường.

Đồng chí Nguyễn Văn Trình, Chủ tịch UBND tỉnh tặng học bổng cho HS nghèo vượt khó tại Trường THPT Xuyên Mộc. Ảnh: TUYẾT MAI
Đồng chí Nguyễn Văn Trình, Chủ tịch UBND tỉnh tặng học bổng cho HS nghèo vượt khó tại Trường THPT Xuyên Mộc. Ảnh: TUYẾT MAI

Tại Trường THCS Võ Trường Toản (xã Đá Bạc, huyện Châu Đức), Công ty CP Cấp nước BR-VT (BWACO) đã trao tặng 20 chiếc xe đạp (tổng trị giá 40 triệu đồng) cho 20 học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường.

Tại Trường THPT Võ Thị Sáu (huyện Đất Đỏ), các tổ chức, cá nhân đã trao hơn 60 suất học bổng cho HS có hoàn cảnh khó khăn, học giỏi. Riêng cá nhân đồng chí Lê Tuấn Quốc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng 10 suất học bổng (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng); Ngân hàng Agribank Chi nhánh huyện Đất Đỏ tặng 10 chiếc xe đạp.

Tại huyện Châu Đức, Công ty TNHH Cảng Quốc tế Cái Mép (CMIT) trao tặng 15 chiếc xe đạp trị giá hơn 30 triệu đồng và 250 phần quà (bánh kẹo, sữa) cho HS Trường THCS Nguyễn Trung Trực (xã Suối Rao) và Trường THCS Trần Hưng Đạo (xã Bình Ba).

Một tiết mục văn nghệ trong lễ khai giảng tại Trường THCS Nguyễn Trung Trực (huyện Châu Đức). Ảnh: Trần Trà
Một tiết mục văn nghệ trong lễ khai giảng tại Trường THCS Nguyễn Trung Trực (huyện Châu Đức). Ảnh: TRẦN TRÀ

Dịp này, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh phối hợp với Đoàn Thanh niên Công ty Tàu dịch vụ dầu khí PTSC đã trao 20 suất học bổng (mỗi suất trị giá 500 ngàn đồng) và 50 phần quà cho HS có hoàn cảnh khó khăn tại Trường TH Lê Thành Duy (TP.Bà Rịa) và Trường TH Hắc Dịch (TX.Phú Mỹ) tặng 1 tủ sách thiếu nhi cho Trường TH Xuyên Mộc (huyện Xuyên Mộc); TAND TP. Bà Rịa phối hợp với UBND xã Long Phước (TP.Bà Rịa) trao 20 suất quà (tổng trị giá 10 triệu đồng) cho học sinh nghèo hiếu học tại Trường TH Trần Văn Thượng (xã Long Phước).

HS Trường THPT Bà Rịa biểu diễn văn nghệ trong Lễ khai giảng năm học mới. Ảnh: Đinh Hùng
HS Trường THPT Bà Rịa biểu diễn văn nghệ trong Lễ khai giảng năm học mới. Ảnh: ĐINH HÙNG
HS Trường TH Phước Thắng (TP.Vũng Tàu) tham gia trò chơi vận động sau Lễ khai giảng. Ảnh: Thanh Trí
HS Trường TH Phước Thắng (TP.Vũng Tàu) tham gia trò chơi vận động sau Lễ khai giảng. Ảnh: THANH TRÍ

NHÓM PHÓNG VIÊN THỜI SỰ

;
.