Hưởng ứng năm dân vận chính quyền - năm 2018: Nhà chờ cho học sinh

Thứ Sáu, 12/10/2018, 18:46 [GMT+7]
In bài này
.

Chưa đầy 2 năm (2016-2018), có 3 “Nhà chờ HS” được xây dựng ở 3 trường học thuộc địa bàn 2 phường Hắc Dịch và Mỹ Xuân (TX. Phú Mỹ) dành cho HS nghỉ chân trong lúc chờ người thân tới đón. Thị Đoàn Phú Mỹ hiện đang thiết kế nhân rộng mô hình trên khắp địa bàn, ưu tiên những trường học nằm trên các tuyến đường có lưu lượng xe qua lại nhiều. 

LỢI ÍCH THIẾT THỰC

Chúng tôi đến Trường TH Nguyễn Du (tổ 1, KP.Trảng Lớn, phường Hắc Dịch, TX.Phú Mỹ) vào giờ tan học. Dù phụ huynh đến đón con khá đông nhưng trước cổng trường không còn cảnh tràn xuống lòng đường, gây ùn ứ giao thông. Phụ huynh đều đưa xe lên vỉa hè, vào 2 nhà chờ có mái che đợi con. Mỗi nhà chờ diện tích 70m2, dài 13m, rộng 3m, cột và khung bằng sắt, nền xi măng. Dù lượng HS tan trường cùng lúc rất đông nhưng theo thói quen các em rẽ về 2 bên nhà chờ để phụ huynh đón về. Những HS chưa được cha mẹ đón thì thỏa thích đùa giỡn hay ngồi đọc sách trên hàng ghế dài làm từ đá hoa cương mà không sợ mưa nắng. 

HS chờ phụ huynh đến đón trong “Nhà chờ  HS” trước  Trường Tiểu học Nguyễn Du.
HS chờ phụ huynh đến đón trong “Nhà chờ HS” trước Trường Tiểu học Nguyễn Du.

Thầy Nguyễn Viết Tiến, Hiệu trưởng Trường TH Nguyễn Du cho biết: Năm học 2018-2019, nhà trường có gần 1.400 HS, trong đó khoảng 50% số HS cha mẹ làm công nhân, thường đón con trễ (sau 12 giờ và sau 17 giờ). Vị trí trường nằm trên tuyến đường Mỹ Xuân - Ngãi Giao, nơi lưu lượng xe qua lại nhiều, nhất là vào giờ tan tầm (11 đến 12 giờ, 16 đến 17 giờ 30). Dù nhà trường luôn nhắc nhở HS ở trong khuôn viên trường trong lúc đợi cha mẹ đón, nhưng vẫn xảy ra tình trạng HS tụ tập trước cổng trường, nô đùa giữa trưa nắng. Phụ huynh thì đậu xe tràn xuống lòng đường tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Năm 2016, Đoàn phường Hắc Dịch đặt vấn đề xây dựng công trình thanh niên “Nhà chờ cho HS” để có chỗ trú mưa nắng cho HS trong lúc đợi cha mẹ, nhà trường đồng ý ngay. Hơn 2 năm sử dụng, nhà chờ đã phát huy công năng làm nơi che mưa nắng cho HS, giúp nhà trường bớt nỗi lo trật tự giao thông trước cổng trường. Đoàn thanh niên cũng làm tốt việc duy tu, bảo dưỡng nên công trình luôn mới góp phần làm đẹp mặt tiền trường. 

TIẾP TỤC NHÂN RỘNG

Theo anh Nguyễn Duy Hoàn, Bí thư Đoàn phường Hắc Dịch, từ hiệu quả của công trình trên, đầu năm 2017, Đoàn phường tiếp tục vận động đoàn viên và mạnh thường quân trên địa bàn đóng góp tiền và vật liệu xây tặng thêm 2 nhà chờ trị giá 50 triệu đồng cho Trường TH Nguyễn Công Trứ (tổ 6, KP. Trảng Cát, phường Hắc Dịch). Ngồi trong nhà chờ đợi mẹ đến đón sau giờ học buổi sáng, em Bùi Thị Gia Hân, HS lớp 5/3 Trường TH Nguyễn Công Trứ tranh thủ cùng các bạn ôn lại bài thực hành kỹ năng thuyết trình trước đám đông vừa được học. Gia Hân cho biết: “Mẹ em làm công nhân, sau 12 giờ mới đón em được. Trước đây, khi đợi mẹ em phải tìm bóng cây tránh nắng hoặc ngồi tạm ở phòng bảo vệ. Từ khi có nhà chờ này, em có nơi mát mẻ ngồi chơi, ôn bài an toàn trong lúc chờ mẹ đón, em thấy rất thích”. 

Em Bùi Thị Gia Hân, HS lớp 5/3, Trường Tiểu học Nguyễn Công Trứ  (giữa) cùng các bạn ôn bài trong lúc chờ cha mẹ đón tại “Nhà chờ HS”.
Em Bùi Thị Gia Hân, HS lớp 5/3, Trường Tiểu học Nguyễn Công Trứ (giữa) cùng các bạn ôn bài trong lúc chờ cha mẹ đón tại “Nhà chờ HS”.

Theo anh Nguyễn Ngọc Ân, Bí thư Thị Đoàn Phú Mỹ, công trình “Nhà chờ cho HS” được Thị Đoàn chọn làm mô hình dân vận khéo hưởng ứng phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2018 và nhân rộng trên toàn thị xã. Dịp hè 2018, Đoàn phường Mỹ Xuân phối hợp với các chiến sĩ Tiểu đoàn tên lửa D95 thi công, lắp đặt thêm 2 nhà chờ tặng cho Trường TH Mỹ Xuân. Mỗi nhà chờ có chiều dài 12m, rộng 3m, được thiết kế mái che và băng ghế ngồi, trị giá 40 triệu đồng từ nguồn đóng góp và vận động của ĐVTN, DN trên địa bàn. Công trình vừa bàn giao cho Trường TH Mỹ Xuân sử dụng vào tháng 9-2018. Hiện nay,  Đoàn phường Hắc Dịch và Xã Đoàn Tóc Tiên cũng đã có kế hoạch làm thêm 4 nhà chờ phía trước Trường THCS Hắc Dịch và Trường TH Tóc Tiên, dự kiến sẽ hoàn thành và bàn giao công trình vào cuối năm 2018. “Thị Đoàn cũng đã chỉ đạo các xã, phường trên địa bàn nghiên cứu, xây dựng nhà chờ tại các trường học đông dân cư, có KCN, lưu lượng giao thông phức tạp để giảm bớt áp lực tâm lý cho phụ huynh khi không kịp đón con đúng giờ tan học và giúp HS có nơi tránh trú an toàn sau giờ tan học”, anh Nguyễn Ngọc Ân cho biết thêm. 

Bài, ảnh: ĐAN CHÂU

;
.