5 năm cả nước xảy ra hơn 15.400 vụ cháy

Thứ Hai, 26/11/2018, 10:15 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 26-11, Bộ Công an đã tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm thực hiện Kế hoạch số 91/KH-BCA-C61 về triển khai các biện pháp phòng ngừa ngăn chặn cháy lớn. Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị. Chủ trì tại đầu cầu Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có Đại tá Nguyễn Anh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Các đại biểu tham gia hội nghị.
Các đại biểu tham gia hội nghị.

Theo báo cáo của Bộ Công an do Thượng tá Bùi Quang Việt, Phó Cục trưởng Cục PCCC (C07) cho biết, từ tháng 5-2013, đến hết tháng 6-2018, trên cả nước xảy ra 15.471 vụ cháy, làm chết 449 người, bị thương 1.070 người, gây thiệt hại về tài sản khoảng 9.976 tỷ đồng và 6.000ha rừng. Trong đó, xảy ra 159 vụ cháy lớn, làm chết 33 người, bị thương 96 người.

Còn tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, từ đầu năm 2018, đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 5 vụ cháy, làm bị thương 4 người, thiệt hại 100 tỷ 300 triệu đồng. So với cùng kỳ năm 2017, giảm 3 vụ cháy, nhưng thiệt hại tăng hơn 100 tỷ đồng, số người bị thương không tăng, không giảm.

Lực lượng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh kiểm tra áp suất vòi phun nước cứu hỏa tại chung cư Melody Vũng Tàu.
Lực lượng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh kiểm tra áp suất vòi phun nước cứu hỏa tại chung cư Melody Vũng Tàu.
Lực lượng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh tham gia chữa cháy kho chứa phế liệu tại đường Võ Nguyên Giáp, TP.Vũng Tàu.
Lực lượng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh tham gia chữa cháy kho chứa phế liệu tại đường Võ Nguyên Giáp, TP.Vũng Tàu.

Tại hội nghị các địa phương đã tham luận các giải pháp phòng cháy lan, cháy lớn; Kinh nghiệm kiềm chế, ngăn chặn cháy lớn tại chợ, trung tâm thương mại, khu công nghiệp…

Tin, ảnh: TRÍ NHÂN

;
.