Nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam

Thứ Ba, 20/11/2018, 14:51 [GMT+7]
In bài này
.

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam, ngày 20-11, nhiều cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh đã tổ chức lễ kỷ niệm với những hoạt động sôi nổi. 

● Chiều ngày 20-11, Trường ĐH Dầu khí Việt Nam và trường CĐ Dầu khí tổ chức buổi lễ họp mặt truyền thống kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11). 

Đồng chí Nguyễn Văn Xinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Tổng Biên tập Báo BR-VT tặng lẵng hoa chúc mừng Trường ĐH Dầu khí Việt Nam và CĐ Dầu khí. Ảnh: THÀNH HUY
Đồng chí Nguyễn Văn Xinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Tổng Biên tập Báo BR-VT tặng lẵng hoa chúc mừng Trường ĐH Dầu khí Việt Nam và CĐ Dầu khí. Ảnh: THÀNH HUY

Đến dự buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Xinh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Tổng Biên tập Báo BR-VT đã tặng lẵng hoa tươi thắm và gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến các nhà giáo đang công tác tại ĐH Dầu khí Việt Nam và CĐ Dầu khí. Đồng thời, mong muốn các nhà giáo tiếp tục dành thời gian, tâm huyết, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp giáo dục.

ĐH Dầu khí Việt Nam là trường ĐH công lập đặc biệt, do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam làm chủ đầu tư. Trường có nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, gắn kết đào tạo với nghiên cứu khoa học và sản xuất kinh doanh, góp phần đảm bảo sự phát triển bền vững của Ngành Dầu khí Việt Nam. Trường đã hoàn thành 5 khóa đào tạo với 233 SV và hiện đang đào tạo SV của 2 khóa, 100% sinh viên ra trường có việc làm ổn định. Riêng Trường CĐ Dầu khí, 43 năm qua, nhà trường đã đào tạo hơn 180.000 lượt học viên để cung cấp nguồn lao động trình độ cao cho xã hội nói chung và ngành dầu khí nói riêng. Từ đầu năm đến nay, nhà trường đào tạo 500 lớp với 5.612 lượt SV. Đội ngũ giáo viên của trường ngày một phát triển, nhiều cán bộ có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ.

● Sáng 20-11, Trường CĐ Sư phạm BR-VT tổ chức lễ kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam.

Thầy Hồ Cảnh Hạnh, Hiệu trưởng Trường CĐ Sư phạm BR-VT tặng hoa chúc mừng GV người nước ngoài đang công tác tại trường. Ảnh: KHÁNH CHI
Thầy Hồ Cảnh Hạnh, Hiệu trưởng Trường CĐ Sư phạm BR-VT tặng hoa chúc mừng GV người nước ngoài đang công tác tại trường. Ảnh: KHÁNH CHI
SV Trường CĐ Sư phạm BR-VT tặng hoa chúc mừng các thầy cô giáo. Ảnh: KHÁNH CHI
SV Trường CĐ Sư phạm BR-VT tặng hoa chúc mừng các thầy cô giáo. Ảnh: KHÁNH CHI

Tại lễ kỷ niệm, thầy trò nhà trường đã cùng nhau ôn lại truyền thống ngày 20-11 và những thành tích nhà trường đạt được từ khi thành lập. Theo đó, qua 43 năm xây dựng và phát triển, cơ sở vật chất của trường ngày càng hoàn thiện, thiết bị dạy học đồng bộ, hiện đại, đội ngũ cán bộ, giảng viên vững vàng về chuyên môn, nghiệp vụ. Tập thể nhà trường đạt được nhiều thành tích đáng tự hào. Năm học 2017-2018, nhà trường vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, Cờ thi đua của UBND tỉnh; là 1 trong 10 trường ĐH, CĐ của cả nước được Bộ GD-ĐT tặng Bằng khen về thành tích tham gia cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018”; 1 SV đạt danh hiệu “SV tiên tiến làm theo lời Bác”… 

● Sáng 20-11, Trường THPT Vũng Tàu đã tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, cô Nguyễn Thị Huế, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Vũng Tàu đã ôn lại truyền thống 20-11, truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc. Đồng thời, khẳng định những nỗ lực không ngừng của các thế hệ nhà giáo Trường THPT Vũng Tàu trong sự nghiệp trồng người. 

Bà Trần Thị Ngọc Châu, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT trao Bằng khen của Bộ GD-ĐT cho 2 nhà giáo Trường THPT Vũng Tàu có có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua dạy tốt, học tốt. Ảnh: TUYẾT MAI
Bà Trần Thị Ngọc Châu, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT trao Bằng khen của Bộ GD-ĐT cho 2 nhà giáo Trường THPT Vũng Tàu có có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua dạy tốt, học tốt. Ảnh: TUYẾT MAI

Nhân dịp này, 2 GV của trường được nhận Bằng khen của Bộ GD-ĐT vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua dạy tốt, học tốt.

Một tiết mục văn nghệ của HS Trường THPT Vũng Tàu tại lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Ảnh: TUYẾT MAI
Một tiết mục văn nghệ của HS Trường THPT Vũng Tàu tại lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Ảnh: TUYẾT MAI

● Sáng 20-11, Trường Trung cấp Y tế tỉnh tổ chức lễ bế giảng, trao bằng tốt nghiệp cho SV niên khóa 2016-2018; khai giảng năm học 2018-2019 và kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11. 

Ông Bùi Xuân Vịnh, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh tặng học bổng cho SV Trường Trung cấp Y tế tỉnh. Ảnh: BÙI HƯƠNG
Ông Bùi Xuân Vịnh, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh tặng học bổng cho SV Trường Trung cấp Y tế tỉnh. Ảnh: BÙI HƯƠNG

Niên khóa 2016-2018, Trường Trung cấp Y tế tỉnh có 26 SV tốt nghiệp loại Giỏi (17,8%), 99 SV tốt nghiệp lại Khá (67,8%) và 15 SV tốt nghiệp loại Trung bình khá (10,3%). Tại buổi lễ, nhà trường đã trao bằng tốt nghiệp cho 141 SV niên khóa 2016-2018 và chào đón 100 tân SV thuộc các ngành dược sỹ và y sỹ hệ trung cấp. 

Tiết mục văn nghệ “Mái đình làng biển” của các giảng viên Trường Trung cấp Y tế tỉnh tại buổi lễ. Ảnh: BÙI HƯƠNG
Tiết mục văn nghệ “Mái đình làng biển” của các giảng viên Trường Trung cấp Y tế tỉnh tại buổi lễ. Ảnh: BÙI HƯƠNG

Nhân dịp này, 12 SV có hoàn cảnh khó khăn có thành tích cao trong học tập đã được nhận học bổng của Hội Khuyến học tỉnh.

KHÁNH CHI - TUYẾT MAI - BÙI HƯƠNG - THÀNH HUY

;
.