Chủ động, đấu tranh hiệu quả tội phạm sử dụng công nghệ cao

Thứ Sáu, 18/01/2019, 19:06 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 18-1, Công an tỉnh tổ chức Hội nghị Công an tỉnh lần thứ 28 tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019. Đồng chí Nguyễn Văn Trình, Chủ tịch UBND tỉnh đến dự.

Đồng chí Nguyễn Văn Trình, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, lưu ý Công an tỉnh chủ động trong đấu tranh với các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm sử dụng công nghệ cao.
Đồng chí Nguyễn Văn Trình, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, lưu ý Công an tỉnh chủ động trong đấu tranh với các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Trong năm 2018, Công an tỉnh đã chủ động làm tốt công tác nắm tình hình, kịp thời tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết các vấn đề phức tạp về ANTT; đẩy mạnh đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật. So với năm 2017, phạm pháp hình sự giảm 49 vụ, án đặc biệt nghiêm trọng giảm 10 vụ, tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí, công tác đấu tranh chống các loại tội phạm kinh tế, tham nhũng, môi trường và công nghệ cao có nhiều chuyển biến tích cực. 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Trình, Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương những thành tích Công an tỉnh đã đạt được trong năm 2018. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu trong thời gian tới, Công an tỉnh cần chủ động phối hợp với các ngành chức năng thực triển khai đồng bộ các giải pháp, thực hiện có hiệu quả đề án 4 giảm về tội phạm, ma túy, tai nạn giao thông, tệ nạn xã hội; đối phó, xử lý hiệu quả tội phạm sử dụng công nghệ cao; tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp đẩy mạnh hơn nữa phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc.

Tin, ảnh: TRUNG DUNG

;
.