Huyện Châu Đức: Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 1%

Thứ Bảy, 05/01/2019, 13:05 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 5-1 UBND huyện Châu Đức tổ chức Hội nghị tổng kết công tác giảm nghèo năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Đồng Chí Bùi Chí Thành, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện trao giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác giảm nghèo năm 2018.
Đồng Chí Bùi Chí Thành, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện trao giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác giảm nghèo năm 2018.

Theo báo cáo, năm 2018, mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng công tác giảm nghèo của huyện Châu Đức đã đạt được kết quả khả quan, toàn huyện đã giảm được 791 hộ nghèo. Đến nay, trên địa bàn huyện chỉ còn 1.288 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 3,42% tổng số hộ dân.

Đến năm 2020, huyện Châu Đức phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo chuẩn tỉnh xuống còn 1% và không còn hộ nghèo chuẩn quốc gia. Để thực hiện nhiệm vụ trên, UBND huyện yêu cầu các ban, ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân về quan điểm, chủ trương, chính sách đối với chương trình giảm nghèo bền vững; Nâng cao ý thức của hộ nghèo trong việc chủ động vươn lên thoát nghèo; Đẩy mạnh chuyển giao kinh nghiệm, tiến bộ khoa học kỹ thuật cho hộ nghèo (chú ý đến hộ nghèo thuộc đồng bào dân tộc thiểu số); Nhân rộng các dự án, mô hình sản xuất hiệu quả; Chú trọng công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm…

Tin, ảnh: TRUNG HIẾU

;
.