Bảo đảm an toàn trường học, phòng chống bạo lực học đường

Thứ Tư, 17/04/2019, 10:34 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 17-4, Bộ GD-ĐT tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về bảo đảm an toàn trường học và phòng, chống bạo lực học đường với 63 tỉnh, thành phố.

Ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tại điểm cầu tỉnh BR-VT.
Ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tại điểm cầu tỉnh BR-VT.

Ông Phùng Xuân Nhạ, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT chủ trì hội nghị. Ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tại điểm cầu tỉnh BR-VT.

Tại hội nghị, ông Bùi Văn Linh, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Giáo dục chính trị HS-SV, Bộ GD-ĐT đã báo cáo tình hình triển khai và kế hoạch bảo đảm an toàn trường học, phòng chống bạo lực học đường trong thời gian tới.

Quang cảnh hội nghị về bảo đảm an toàn trường học và phòng, chống bạo lực học đường tại điểm cầu tỉnh BR-VT.
Quang cảnh hội nghị về bảo đảm an toàn trường học và phòng, chống bạo lực học đường tại điểm cầu tỉnh BR-VT.

Tiếp đó, PGS. TS Trần Thành Nam, Chủ nhiệm Khoa các Khoa học Giáo dục, Trường ĐH Giáo dục, ĐH Quốc gia Hà Nội trình bày mô hình phòng, chống bạo lực học đường theo kinh nghiệm của quốc tế.

Trong chương trình hội nghị, các đại biểu được nghe tham luận của các nhà trường, Sở GD-ĐT các địa phương về thực trạng, kinh nghiệm phòng chống bạo lực học đường và những khó khăn, vướng mắc gặp phải trong quá trình triển khai thực hiện. Từ đó, hội nghị thảo luận, thống nhất triển khai các giải pháp hiệu quả trong thời gian tới.  

KHÁNH CHI

 

;
.