Một số trường học còn thiếu phòng chức năng, trang thiết bị dạy-học

Thứ Ba, 13/08/2019, 19:03 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 13/8, Đoàn khảo sát của Ban Văn hóa-Xã hội, HĐND tỉnh do ông Huỳnh Văn Hồng, Phó Ban Văn hoá-Xã hội HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã tiến hành khảo sát tại các trường trên địa bàn huyện Xuyên Mộc về công tác chuẩn bị cho năm học mới. Tham dự với Đoàn có ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Đoàn khảo sát do ông Huỳnh Văn Hồng, Phó Ban Văn hóa-Xã hội, HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn khảo sát Trường TH Kim Đồng, xã Hoà Hội, huyện Xuyên Mộc. Ảnh: MINH THANH
Đoàn khảo sát do ông Huỳnh Văn Hồng, Phó Ban Văn hóa-Xã hội, HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn khảo sát Trường TH Kim Đồng, xã Hoà Hội, huyện Xuyên Mộc. Ảnh: MINH THANH

Đoàn đã khảo sát thực tế và làm việc với ban giám hiệu các trường: MN Xuyên Mộc (xã Xuyên Mộc), MN Hoà Hưng (xã Hoà Hưng), MN Búp Sen Hồng (xã Hoà Hiệp), TH Kim Đồng (xã Hoà Hội), TH Lương Thế Vinh (xã Hoà Bình), THCS Hoà Hội (xã Hoà Hội), THCS Chu Văn An (xã Phước Tân). Đoàn ghi nhận, tình hình tuyển sinh của các trường khá bảo đảm, công tác vệ sinh trường lớp tốt, nhà vệ sinh khá sạch sẽ. Tuy nhiên, một số trường như THCS Hòa Hội, THCS Chu Văn An còn gặp khó khăn về cơ sở vật chất: phòng học xuống cấp, thiếu phòng chức năng, thiếu một số trang thiết bị dạy học, thiếu GV...

● Cùng ngày, Đoàn do ông Bùi Chí Tình, Phó Ban VH-XH làm Trưởng đoàn khảo sát các trường trên địa bàn TX Phú Mỹ, như: MN Châu Pha 2, TH Nguyễn Du, TH Lê Lợi, THCS Phan Chu Trinh, THPT Trần Hưng Đạo; các trường trên địa bàn TP.Bà Rịa gồm: MN Long Tâm, TH Lê Thành Duy, TH Hoà Long, THCS Trần Đại Nghĩa, THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Qua khảo sát Đoàn ghi nhận, Trường MN Búp Sen Hồng còn thiếu bàn ghế và thiết bị dạy học, phải tận dụng bàn ghế cũ trong thời gian chờ được trang bị mới. Bên cạnh đó, công tác vệ sinh tại Trường TH Nguyễn Du chưa tốt, Trường MN Châu Pha 2 nằm cạnh bãi rác Tóc Tiên nên ảnh hưởng mùi hôi thối...

Các đoàn đã ghi nhận ý kiến, kiến nghị của từng trường, sau đó sẽ có buổi làm việc với Sở GD-ĐT và UBND các địa phương, đồng thời có báo cáo đề nghị UBND tỉnh giải quyết theo thẩm quyền.

● Cùng ngày, Thường trực HĐND huyện Côn Đảo đã tổ chức Đoàn khảo sát công tác chuẩn bị năm học mới tại các trường học trên địa bàn huyện. Tại buổi khảo sát, lãnh đạo Phòng GD-ĐT huyện và Ban giám hiệu các trường học cũng đã kiến nghị một số khó khăn với Đoàn khảo sát như: Cấp học MN còn thiếu 12 phòng học, cấp TH còn thiếu 9 phòng học, do đó các trường phải dồn lớp, hoặc phải bố trí một số phòng chức năng thành phòng học; Việc tuyển dụng, thu hút, giữ chân giáo viên công tác lâu dài tại huyện Côn Đảo ngày càng khó khăn, do đó hiện nay một số trường vẫn còn thiếu giáo viên…

DIỄM QUỲNH - MẠNH CƯỜNG

 
;
.