Tập trung vào "chuyên môn"

Thứ Tư, 14/08/2019, 20:03 [GMT+7]
In bài này
.

- Tới đây không nể nang gì nữa hết. Phải đấu tranh quyết liệt với những kẻ coi thường mạng sống con người!

- Bức xúc chuyện gì mà ngôn ngữ đậm chất hình sự vậy ông?

- Tui đang hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia. Ủy ban này vừa kêu gọi người dân, hành khách trên các phương tiện vận tải hãy ghi hình hành vi tài xế vừa lái xe vừa sử dụng điện thoại di động để cơ quan chức năng có căn cứ xử lý. 

- Hay đấy. Nhiều nước trên thế giới chế tài rất nặng những tài xế vừa lái xe vừa “tám” điện thoại. Xứ ta cũng nên phạt nặng những tài xế coi thường tính mạng hành khách khi tham gia giao thông. 

- Vậy từ nay anh em mình phải để ý, sẵn sàng chụp ảnh, quay phim những người xe vừa lái xe vừa sử dụng điện thoại di động. 

- Tất nhiên. Vì càng bàn càng thấy chuyện tài xế vừa lái xe vừa “tám” điện thoại là hành vi vô cùng nguy hiểm, không chỉ đe dọa đến tính mạng của hành khách trên xe mà cả với người đi đường. 

- Điều tra, xử phạt là phải nhưng nói thiệt tui cũng còn e ngại…

-  Ngại gì?

- Tui sợ lại làm kiểu phong trào, được một thời gian rồi… xẹp.  

- Ông cứ tập trung vào “chuyên môn” đi, đừng lo chuyện “đầu voi đuôi chuột”.

- Là sao?

- Là khi quay phim, phải thể hiện rõ thời gian và địa điểm, phương tiện phải rõ biển số và nếu được rõ người điều khiển phương tiện vi phạm thì càng tốt… Có vậy cơ quan chức năng mới xử lý được người vi phạm. 

SÁU BẾN ĐÌNH

 
;
.