2 mô hình Hội quán nông nghiệp được thành lập

Thứ Hai, 16/09/2019, 19:34 [GMT+7]
In bài này
.

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2325/QĐ-UBND thành lập 2 mô hình Hội quán nông nghiệp, gồm: Hội quán Bưởi da xanh Sông Xoài (trụ sở tại xã Sông Xoài, TX. Phú Mỹ) và Hội quán Ca cao (trụ sở tại xã Xà Bang, huyện Châu Đức). Đây là hoạt động nhằm góp phần đổi mới và thúc đẩy xây dựng các mô hình kinh tế, hình thức tổ chức có hiệu quả ở nông thôn.

Theo đó, 2 Hội quán hoạt động dựa trên nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tuân thủ 5 tiêu chí: Cùng lĩnh vực lao động, ngành nghề sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; cùng mối quan tâm; cùng có sự chia sẻ; cùng trách nhiệm; cùng hưởng lợi.

Sau khi đi vào hoạt động, dưới sự hỗ trợ của UBND tỉnh, các thành viên trong Hội quán sẽ được tham gia thực hiện các mô hình trình diễn sản xuất, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, hội thảo, tham quan học tập kinh nghiệm các mô hình sản xuất hiệu quả, tiên tiến trong và ngoài tỉnh; chia sẻ kinh nghiệm sản xuất; công nghệ mới; liên kết tiêu thụ sản phẩm; tham gia hội chợ, triển lãm xúc tiến thương mại trong và ngoài tỉnh nhằm mục đích quảng bá, giới thiệu và tìm đầu ra cho sản phẩm.

PHÚC HIẾU

 
;
.