Cứu sống cháu bé 8 tuổi bị xe ben cán

Thứ Năm, 19/09/2019, 20:28 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 19/9, Bệnh viện Bà Rịa đã cứu sống thành công một trường hợp trẻ nhỏ bị thương nặng do xe ben cán.

Đó là bé Phạm Vũ Đức Hiếu (8 tuổi, ngụ tại thị trấn Long Hải, huyện Long Điền) nhập viện vào ngày 17/9 trong tình trạng đa chấn thương, máu vùng bẹn phun ra rất nhiều, dập nát gót chân trái, mạch và huyết áp không đo được. Xương chậu, xương đùi trái bị gãy.

Bác sĩ Phan Văn Tú, Khoa Chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Bà Rịa cho biết, bác sĩ đã chèn động mạch ở bẹn và khẩn cấp đưa vào phòng mổ. Bác sĩ Tú cùng ê kíp của mình đã tiến hành kết hợp xương chậu bị gãy bằng nẹp vít, ghép động mạch bẹn từ tĩnh mạch hiển chân phải qua chân bị thương. Ca phẫu thuật kéo dài hơn 5 tiếng đồng hồ và thành công.

Chị Trần Thị Kiều (29 tuổi), mẹ bé Hiếu cho hay, chiều 17/9 đến trường đón con và 2 cháu nhỏ ở cùng xóm đi học về. Khi chị Kiều đang chở các bé băng qua đường thì bị xe ben từ phía sau chạy lên tông, khiến cả 4 người đều bị thương. Riêng bé Hiếu, con chị bị nặng nhất, do bánh xe ben cán ngang qua chân.

MINH THIÊN

;
.