Hàng ngàn người tham dự Lễ hội Nghinh Ông - Thắng Tam Vũng Tàu 2019

Thứ Bảy, 14/09/2019, 11:23 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 14/9 (nhằm ngày 16/8 âm lịch), UBND TP. Vũng Tàu đã tổ chức lễ chính Lễ hội Nghinh Ông Thắng Tam Vũng Tàu năm 2019.

Các ông Trần Đình Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu và Nguyễn Lập, Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu dâng hương hành Lễ Nghinh Ông.
Các ông Trần Đình Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu và Nguyễn Lập, Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu dâng hương hành lễ Nghinh Ông.

Đúng 5 giờ 30 phút, Đoàn Nghinh Ông gồm 12 chiếc ghe, chở 60 người trong Ban Tế lễ Đình thần Thắng Tam, xuất phát từ Bến tàu cánh ngầm Bãi Trước đến khu vực Hòn Bà (Bãi Sau) để tổ chức Lễ Cúng cầu ngư trên biển. Sau đó, đoàn rước bài vị Ông Nam Hải về Công viên Bãi Trước.

Ban Tế lế, BTC lên thuyền ra khơi hành lễ.
Thuyền của Ban Tế lễ ra khơi hành lễ.

 

Ban Tế lễ làm Lễ Nghinh Ông.
Ban Tế lễ thực hiện lễ Nghinh Ông.

 

Ngư dân biểu diễn chèo Bá trạo với ý nghĩa ra khơi đón Cá Ông lên tàu.
Ngư dân biểu diễn chèo Bá trạo với ý nghĩa ra khơi đón Cá Ông lên tàu.

 

15 tàu cá trên địa bàn TP. Vũng Tàu tham gia Đoàn Nghinh Ông trên biển.
15 tàu cá trên địa bàn TP. Vũng Tàu tham gia Đoàn Nghinh Ông trên biển.

 

Một chủ tàu tham gia Đoàn Nghinh Ong dâng hương, cầu cho mưa thuận gió hòa, làm ăn thuận lợi.
Một chủ tàu tham gia Đoàn Nghinh Ông dâng hương, cầu cho mưa thuận gió hòa, làm ăn thuận lợi.

 

Ban Tế lễ tổ chức Nghinh Ông từ biển vào Đình thần Thắng Tam.
Ban Tế lễ tổ chức Nghinh Ông từ biển vào Đình thần Thắng Tam.

Nghi thức khai mạc lễ hội được tổ chức tại sân Nhà truyền thống Cách mạng TP. Vũng Tàu (số 1 Bacu). Tham dự lễ khai mạc có ông Trần Đình Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu; lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành trên địa bàn tỉnh và hàng ngàn người dân, du khách.

Phát biểu tại Lễ khai mạc lễ hội, bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu, Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội Nghinh Ông Thắng Tam Vũng Tàu năm 2019 nhấn mạnh: Lễ hội Nghinh Ông Đình thần Thắng Tam là lễ hội thường niên của cư dân miền biển nhằm cầu mưa thuận gió hòa, đánh bắt được nhiều tôm, cá. Lễ hội góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần của người dân, qua đó giới thiệu đến du khách về hình ảnh văn hóa, lễ hội đặc sắc của TP.Vũng Tàu.

Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu, Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội Nghinh ông Đình Thắng Tam và ông Trương Văn Khôi, Trưởng Ban Quản lý Đình thần Thắng Tam thực hiện nghi thức rước Cá Ông về Đình thần Thắng Tam.
Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu, Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội Nghinh Ông Đình Thắng Tam và ông Trương Văn Khôi, Trưởng Ban Quản lý Đình thần Thắng Tam thực hiện nghi thức rước Cá Ông về Đình thần Thắng Tam.

 

Lễ Khai mạc của Lễ hội đã thu hút được đông đảo người dân, du khách tham gia.
Lễ Khai mạc của Lễ hội đã thu hút được đông đảo người dân, du khách tham gia.

Sau khi thức khai mạc, Đoàn Nghinh Ông cùng với lân-sư-rồng, trống hội, cờ hoa rộn rã rước bài vị Ông Nam Hải diễu hành theo lộ trình qua các tuyến đường: Bacu - Trần Hưng Đạo - Hoàng Hoa Thám về Đình thần Thắng Tam. Tại đình thần, Ban Tổ chức đã thực hiện các nghi thức cúng tế trang trọng như: Tế lễ cúng Ông Nam Hải, cúng giỗ Tiền hiền và các Anh hùng liệt sĩ, Lễ thỉnh sắc Thần.

Đoàn Nghinh Ông diễu hành qua một số tuyến đường về Đình thần Thắng Tam.
Đoàn Nghinh Ông diễu hành qua một số tuyến đường về Đình thần Thắng Tam.

 

Ban Tế lễ tổ chức cúng Nghinh Ông tại Đình thần Thắng Tam.
Ban Tế lễ tổ chức cúng Nghinh Ông tại Đình thần Thắng Tam.

Lễ hội tiếp tục diễn ra trong các ngày 14 ,15 và 16/9 với các hoạt động: Múa lân-sư-rồng; trình diễn tuồng cổ; thi câu cá. Đặc biệt, sáng 15/9 tại Công viên Cột cờ Bãi Sau và trên bãi biển sẽ diễn ra các trò chơi dân gian: Kéo co, đẩy cây nam, nữ, đan lưới, dẫn bóng sút cầu môn…

Tin, ảnh: QUANG VINH – QUANG VŨ

 

;
.