Duy trì hiệu quả hoạt động của các CLB cựu chiến binh giúp nhau làm kinh tế

Thứ Tư, 11/12/2019, 20:20 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 11/12, Hội Cựu chiến binh huyện Long Điền tổ chức tổng kết công tác Hội và phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Trong năm 2019, 100% cán bộ, hội viên chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước; đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; Hội đang quản lý nguồn vốn gần 30 tỷ đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện cho trên 1.000 lượt hội viên vay phát triển sản xuất; duy trì hiệu quả hoạt động của các CLB cựu chiến binh giúp nhau làm kinh tế tại các xã, thị trấn; trao tặng gần 200 phần quà, trị giá trên 100 triệu đồng cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp lễ, Tết. Thực hiện mô hình “Dân vận khéo” năm 2019 với chủ đề “Viên gạch nghĩa tình”, cán bộ, hội viên đã đóng góp gần 100 triệu đồng, hiến 100m2 đất xây nhà và sửa chữa 2 căn nhà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 32 triệu đồng và 38 ngày công lao động.

Dịp này, UBND huyện Long Điền tặng Giấy khen cho 1 tập thể, 2 cá nhân; Hội Cựu chiến binh huyện tặng Giấy khen cho 8 tập thể, 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” năm 2019. 

HOÀNG TRANG

 
;
.