Trao nhà đại đoàn kết cho người nghèo

Thứ Năm, 13/02/2020, 21:01 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 13/2, UBMTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với UBMTTQ Việt Nam huyện Châu Đức tổ chức trao 4 căn nhà đại đoàn kết cho người nghèo trên địa bàn.

Lãnh đạo UBMTTQ Việt Nam tỉnh, đại diện Công ty TNHH MTV Lan Anh và đại diện Công ty CP Địa ốc Thành Đô trao Quyết định tặng nhà cho các gia đình ở huyện Châu Đức. Ảnh: THÁI BÌNH
Lãnh đạo UBMTTQ Việt Nam tỉnh, đại diện Công ty TNHH MTV Lan Anh và đại diện Công ty CP Địa ốc Thành Đô trao Quyết định tặng nhà cho các gia đình ở huyện Châu Đức. Ảnh: THÁI BÌNH

Các gia đình được tặng nhà gồm: Ông Nguyễn Long Hồ (thôn 2, xã Suối Rao), ông Lý Thiệt (thôn 1, xã Suối Rao), bà Hà Thị Hồng (thôn Bàu Điển, xã Đá Bạc) và bà Đinh Thị Liên (thôn Bình Sơn, xã Đá Bạc). Đây là các gia đình thuộc diện hộ nghèo, không có đất sản xuất, khó khăn về nhà ở. Mỗi căn nhà trị giá 60 triệu đồng do Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh vận động Công ty TNHH MTV Lan Anh (tỉnh BR-VT) và Công ty CP Địa ốc Thành Đô (TP. Hồ Chí Minh) tài trợ.

*Chiều 13/2, UBMTTQ Việt Nam xã An Ngãi, huyện Long Điền đã trao 3 căn nhà Đại đoàn kết cho 3 gia đình thuộc diện hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, gồm: Ông Phạm Văn Ba (ấp An Hòa), bà Huỳnh Thị Hồng Trang (ấp An Lộc) và bà Phan Thị Minh My (ấp An Thạnh). 

Mỗi căn nhà có diện tích từ 60-80m2, chi phí xây dựng từ 80-125 triệu đồng. Trong đó, Công ty Chế biến khí Vũng Tàu (Tổng Công ty khí Việt Nam -CTCP) hỗ trợ 80 triệu đồng/căn, số tiền còn lại do người thân gia đình đóng góp.

THÁI BÌNH-PHI DŨNG

 
;
.