TP.Bà Rịa có cây "ATM gạo"

Thứ Tư, 22/04/2020, 11:34 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 22/4, tại Trung tâm VH-TT-TT-Học tập cộng đồng xã Hòa Long, TP. Bà Rịa, UBMTTQVN TP. Bà Rịa đã khai trương cây “ATM gạo” dành cho người nghèo.

ĐVTN giúp người dân rửa tay sát khuẩn trước khi nhận gạo.
ĐVTN giúp người dân rửa tay sát khuẩn trước khi nhận gạo.

Mỗi người dân đến nhận gạo được hướng dẫn thực hiện đầy đủ các yêu cầu về phòng, chống dịch COVID-19: Đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn trước và sau khi nhận gạo, đứng cách nhau 2m. “ATM gạo” thực hiện theo phương thức người nhận nhấn nút, mỗi người được nhận 3kg gạo. Người tàn tật sẽ được ưu tiên không phải xếp hàng, các ĐVTN tới trao gạo tận tay.

Người dân nhận gạo từ “ATM gạo” đặt ở xã Hòa Long, TP. Bà Rịa.
Người dân nhận gạo từ “ATM gạo” đặt ở xã Hòa Long, TP. Bà Rịa.

Cây “ATM gạo” trị giá khoảng 30 triệu đồng, do Công ty CP Vũ Trụ Xanh (TP.Hồ Chí Minh) tài trợ. Ngoài ra, UBMTTQVN TP. Bà Rịa còn vận động được 13 tấn gạo ủng hộ cây “ATM” để phát gạo cho người nghèo.

Cây “ATM gạo” tại xã Hòa Long hoạt động từ 8h30-11h30 và từ 14h30-17h hàng ngày. Đây là cây “ATM gạo” thứ hai được khai trương trên địa bàn tỉnh, sau cây “ATM gạo” ở TP. Vũng Tàu.

Bà Lương Thị Kiều Trang, Chủ tịch UBMTTQVN TP.Bà Rịa (bìa trái) tặng hoa, quà cảm ơn đại diện nhà tài trợ - Công ty CP Vũ Trụ Xanh.
Bà Lương Thị Kiều Trang, Chủ tịch UBMTTQVN TP.Bà Rịa (bìa trái) tặng hoa, quà cảm ơn đại diện nhà tài trợ - Công ty CP Vũ Trụ Xanh.

 Tin, ảnh: DIỄM QUỲNH 

;
.