Ghi nhận thêm một ca COVID-19 đang được cách ly tập trung tại BR-VT

Thứ Tư, 24/06/2020, 22:35 [GMT+7]
In bài này
.

Theo thông tin từ BCĐ phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, trong số 3 trường hợp mắc bệnh COVID-19 vừa được BCĐ quốc gia phòng chống dịch xác nhận, có 1 bệnh nhân (BN350) đang được cách ly tập trung tại BR-VT. BN350 là nam giới, 36 tuổi, quê huyện Hưng Hà (tỉnh Thái Bình). Sau khi có kết quả dương tính với virus SAR-CoV-2, bệnh nhân đã được chuyển đến điều trị tại Bệnh viện Bà Rịa.

Bệnh nhân này trở về từ Kuwait trên chuyến bay QH9092, nhập cảnh sân bay Tân Sơn Nhất ngày 16/6 và được ngành y tế tỉnh BR-VT đưa về cách ly tập trung tại Trường CĐ Quốc tế Vabis Hồng Lam (TX. Phú Mỹ).

Trong thời gian cách ly, BN350 được xét nghiệm lần 1 vào ngày 17/6 và cho kết quả âm tính với virus SAR-CoV-2; ngày 23/6, bệnh nhân được xét nghiệm lần 2 và có kết quả dương tính với virus SAR-CoV-2. 

Như vậy, trong số 264 công dân trở về nước từ Kuwait trên chuyến bay QH9092, được cách ly tập trung tại Trường CĐ Quốc tế Vabis Hồng Lam và Trường Trung cấp Y tế tỉnh BR-VT (TP. Bà Rịa) đã có 8 trường hợp mắc COVID-19. Tất cả những bệnh nhân này đang được theo dõi, điều trị tại Bệnh viện Bà Rịa.

Hai bệnh nhân còn lại gồm: BN351, BN352 cùng là nữ giới, 46 và 30 tuổi, ngụ tỉnh Thanh Hóa. Ngày 18/6, 2 người này từ Kuwait trở về, nhập cảnh tại sân bay Nội Bài trên chuyến bay KU1513. Các bệnh nhân được cách ly tập trung tại tỉnh Hưng Yên ngay sau khi nhập cảnh. Hiện các bệnh nhân này đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Tính đến nay, Việt Nam đã có 352 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 329 ca được điều trị khỏi, còn lại 23 bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế.

HỒNG PHƯƠNG

;
.