Ủng hộ 300 triệu đồng cho Hội Nạn nhân chất độc da cam

Thứ Ba, 07/07/2020, 20:04 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 7/7, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết BR-VT tổ chức lễ ký kết và trao tài trợ cho Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh (VAVA BR-VT) năm 2020.

Đại diện Công ty TNHH MTV Xổ số  kiến thiết tỉnh trao hỗ trợ cho đại diện  Hội VAVA BR-VT.
Đại diện Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh trao hỗ trợ cho đại diện Hội VAVA BR-VT.

Tại buổi lễ, ông Dương Minh Tú, Giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh cho biết, song song với hoạt động sản xuất kinh doanh, đơn vị luôn quan tâm và có trách nhiệm với việc thực hiện công tác xã hội từ thiện, trong đó, VAVA BR-VT luôn là tổ chức được hỗ trợ thường niên. Năm nay, do ảnh hưởng của dịch COVID 19, tình hình kinh doanh của công ty bị ảnh hưởng. Dù vậy, Công ty vẫn luôn đồng hành cùng VAVA BR-VT với mục tiêu xoa dịu “nỗi đau da cam”. Sau khi cân đối tài chính, đơn vị sẽ hỗ trợ cho Hội 300 triệu đồng trong năm 2020. Dù có giảm 200 triệu đồng so với các năm trước, Công ty vẫn kỳ vọng, số tiền này sẽ giúp VAVA BR-VT có thêm điều kiện để giúp đỡ các nạn nhân chất độc da cam/dioxin trên địa bàn tỉnh.

Dịp này, ông Nguyễn Văn Nhân, Chủ tịch VAVA BR-VT đã thông tin về hoạt động của Hội trong những năm qua. Theo đó, Hội đang nuôi dưỡng khoảng 250 người hỗ trợ thường xuyên khoảng 3.000 người chịu ảnh hưởng bởi chất độc da cam. Nguồn hỗ trợ của Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh đã giúp Hội có thêm điều kiện để hoạt động hiệu quả. Ông Nguyễn Văn Nhân đã tri ân đến Công ty, đồng thời, cam kết nguồn hỗ trợ này sẽ được thực hiện hiệu quả để hỗ trợ các nạn nhân da cam trên địa bàn tỉnh, giúp họ có cuộc sống tốt hơn.

Tin, ảnh: PHAN HÀ - PHÚ XUÂN

 
;
.