Bà Rịa - Vũng Tàu: 891 người đang được cách ly tập trung

Thứ Tư, 19/08/2020, 22:09 [GMT+7]
In bài này
.

Theo thông tin từ Sở Y tế, tính đến 16h ngày 19/8, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 37 ca nhiễm COVID-19. Tất cả đều là công dân nhập cảnh từ nước ngoài và được cách ly ngay nên không có nguy cơ lây nhiễm bệnh ra cộng đồng. Trong số này, 26 bệnh nhân đã khỏi bệnh và được xuất viện, còn 11 trường hợp đang điều trị và có sức khỏe bình thường (1 trường hợp điều trị tại Bệnh viện Bà Rịa, 10 trường hợp điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Long Điền). Toàn tỉnh còn 891 người đang được cách ly tập trung tại các cơ sở không thu phí và có thu phí; 145 người cách ly tại nhà, nơi cư trú.

Bên cạnh đó, 317 công dân trở về từ Đà Nẵng, Quảng Nam được tỉnh BR-VT tiếp nhận, đưa về cách ly tập trung tại KTX Trường CĐ Quốc tế Vabis Hồng Lam (TX. Phú Mỹ) vào chiều 14/8 đã được Trung tâm Y tế TX. Phú Mỹ phối hợp với Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Kết quả, tất cả các công dân đều âm tính với virus SARS-CoV-2. Dự kiến, những công dân này sẽ hoàn thành thời gian cách ly theo quy định vào ngày 28/8. Sau thời gian này, nếu sức khỏe bình thường, các công dân trên sẽ được trở về địa phương.

BCĐ Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết, cả nước ghi nhận thêm 4 ca mắc mới COVID-19, trong đó 2 ca tại Đà Nẵng, 1 ca tại Quảng Nam và 1 ca tại Hải Dương. Tính đến 18h ngày 19/8, Việt Nam có tổng cộng 993 ca nhiễm, trong đó: 653 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, số lượng ca mắc liên quan đến Đà Nẵng tính từ ngày 25/7 đến nay là 513 ca. Số ca khỏi bệnh là 533, số ca tử vong là 25 ca.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị BCĐ Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, cùng ngày đã có 13 ca được công bố khỏi bệnh. Trong số 434 đang điều trị, số ca âm tính với SARS-CoV-2 lần 1: 33; lần 2: 36 và lần 3: 29.

HỒNG PHƯƠNG

;
.