"Phiên chợ nhân đạo" tại huyện Châu Đức

Thứ Sáu, 18/09/2020, 09:29 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 18/9, tại TT.Ngãi Giao (huyện Châu Đức), Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Châu Đức tổ chức “Phiên chợ nhân đạo”, phục vụ miễn phí cho 300 người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện.

Ông Lê Văn Hậu, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh phục vụ bà con tại “Phiên chợ nhân đạo”.
Ông Lê Văn Hậu, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh phục vụ bà con tại “Phiên chợ nhân đạo”.

Bà con khi đến phiên chợ, được nhân viên Hội Chữ thập đỏ phát phiếu trị giá 200.000 đồng, để mua các nhu yếu phẩm như: gạo, dầu ăn, nước chấm, mì gói, đường, sữa, bánh kẹo… Tổng kinh phí thực hiện phiên chợ hơn 60 triệu đồng, được trích từ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh.

Bà Hà Thị Việt Bắc, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh “bán” nhu yếu phẩm cho người nghèo tại “Phiên chợ nhân đạo”.
Bà Hà Thị Việt Bắc, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh “bán” nhu yếu phẩm cho người nghèo tại “Phiên chợ nhân đạo”.

Ông Lê Văn Hậu, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh cho biết, phiên chợ 0 đồng là một mô hình chợ nhân đạo nằm trong chuỗi những hoạt động hưởng ứng lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2020 do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức. Đây là hoạt động rất ý nghĩa thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo các cấp, các ngành, chính quyền địa phương đối với bà con có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Người dân đổi phiếu trị giá 200.000 đồng, để được mua sắm miễn phí.
Người dân đổi phiếu trị giá 200.000 đồng, để được mua sắm miễn phí.
Không khí hân hoan của bà con đi “chợ” về.
Không khí hân hoan của bà con đi “chợ” về.

Được biết, chiều cùng ngày, Hội Chữ thập đỏ tỉnh sẽ phối hợp với Hội Chữ thập đỏ Công ty CP Cao su Bà Rịa tổ chức “Phiên chợ nhân đạo”, phục vụ miễn phí cho 150 người lao động có hoàn cảnh khó khăn của Công ty.

Tin, ảnh: ĐINH HÙNG

;
.