HƯỚNG VỀ MIỀN TRUNG THÂN YÊU

Nhiều đơn vị, cá nhân quyên góp hỗ trợ miền Trung

Thứ Hai, 26/10/2020, 22:10 [GMT+7]
In bài này
.

Hướng về đồng bào các tỉnh miền Trung thân yêu bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, ngày 26/10, nhiều cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn tỉnh đã tổ chức các hoạt động quyên góp, ủng hộ đồng bào.

Đại diện Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh BR-VT trao quà cho người dân xã Ba Loòng và xã  Đakrông tỉnh Quảng Trị (ảnh do đoàn cứu trợ cung cấp).
Đại diện Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh BR-VT trao quà cho người dân xã Ba Loòng và xã Đakrông tỉnh Quảng Trị (ảnh do đoàn cứu trợ cung cấp).

Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh BR-VT ủng hộ gần 1 tỷ đồng

Ông Lê Đình Thắng, Chủ tịch Hội DN trẻ tỉnh BR-VT cho biết, sau hơn 1 tuần phát động kêu gọi ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiên tai, lũ lụt, các hội viên của Hội DN trẻ và các mạnh thường quân đã đóng góp gần 1 tỷ đồng. Trong đó thường trực Hội và các Hội DN trẻ ở các huyện, thành phố đã ủng hộ 564 triệu đồng. Riêng Hội DN trẻ TX. Phú Mỹ và CLB Giao thương G9 (trực thuộc Hội DN trẻ TP. Vũng Tàu), mỗi đơn vị đã quyên góp được gần 200 triệu đồng.

Từ ngày 23/10, phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Hội đã cử đoàn công tác đầu tiên đến các tỉnh miền Trung thực hiện cứu trợ người dân vùng lũ. Ông Lương Chí Vĩ, Phó Chủ tịch Hội DN trẻ cho biết, đoàn đã đến các xã vùng sâu, vùng xa của các tỉnh Quảng Nam, Thừa Thiên Huế, Quảng Trị và Quảng Bình. Hiện nay, đoàn đang có mặt tại xã Cam Thủy, huyện Lệ Thủy (tỉnh Quảng Bình). Hầu hết các nơi đoàn đến thăm hỏi, cứu trợ nước lũ đã rút, nhưng đường sình lầy rất khó khăn để vào được đến nhà dân hoặc trụ sở UBND cấp xã. Có nhiều xã, đoàn công tác phải nhờ xe chuyên dụng xúc đổ bùn lầy mới có thể di chuyển. Tính đến nay, qua 4 tỉnh miền Trung, đoàn đã trao tặng khoảng 550 phần quà, mỗi phần quà là 500 ngàn đồng tiền mặt và quà cho các hộ dân. Số tiền còn lại, hội sẽ trực tiếp gửi đến người dân miền Trung ở những đoàn công tác vào 2 đợt tiếp theo. Ông Vĩ chia sẻ kinh nghiệm, các đoàn cứu trợ miền Trung nên ưu tiên trao tiền mặt hoặc một số nhu yếu phẩm cần thiết như: gạo, dầu ăn, sách vở.

PVOIL hỗ trợ xăng dầu xe cứu trợ đồng bào lũ lụt miền Trung

Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) cho biết: Nhằm chung tay cùng các tổ chức, cá nhân hỗ trợ đồng bào miền Trung, PVOIL thực hiện chương trình hỗ trợ xăng dầu xe cứu trợ đồng bào lũ lụt miền Trung.

Theo đó, các xe chở hàng hóa cứu trợ trên hành trình di chuyển từ TP.Hồ Chí Minh ra hoặc từ Hà Nội vào, đến các cây xăng của PVOIL trên tuyến QL1 tiếp nhiên liệu sẽ nhận sự hỗ trợ. Trong đợt 1, PVOIL dành gói kinh phí 300 triệu đồng để hỗ trợ 1.000 xe; tương ứng hỗ trợ tối đa 300 ngàn đồng/xe, mỗi xe được hỗ trợ 1 lần.

Trước đó, PVOIL đã trích kinh phí từ nguồn “Quỹ khắc phục thiên tai, bão lụt” tổ chức hoạt động cùng đồng bào miền Trung khắc phục thiệt hại do lũ lụt tại 2 tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Trị. Đồng thời, Ban Lãnh đạo Tổng Công ty cũng phát động toàn hệ thống quyên góp được 1 tỷ đồng.

Cán bộ, phóng viên, biên tập viên và người lao động Báo BR-VT quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung.
Cán bộ, phóng viên, biên tập viên và người lao động Báo BR-VT quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung.

Các đơn vị, cá nhân hướng lòng về miền Trung

* Sáng 26/10, trong buổi sinh hoạt dưới cờ đầu tuần, huyện Xuyên Mộc đã tổ chức kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang, các cơ quan đơn vị, DN, nhà hảo tâm cùng chung tay quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung. Tổng số tiền quyên góp là 87 triệu đồng, trong đó, Quỹ thiện nguyện nhân ái huyện Xuyên Mộc ủng hộ 50 triệu đồng.

* Sáng 26/10, Chi ủy, Ban Biên tập và Công đoàn Báo Bà Rịa - Vũng Tàu đã kêu gọi cán bộ, phóng viên, biên tập viên và người lao động quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung. Số tiền 14 triệu đồng có được từ đợt quyên góp sẽ được Báo Bà Rịa - Vũng Tàu chuyển đến người dân các tỉnh miền Trung. Dịp này, thông qua Báo Bà Rịa-Vũng Tàu, bà Nguyễn Thị Diệp (28/29, Huyền Trân Công Chúa, TP. Vũng Tàu) gửi ủng hộ đồng bào miền Trung 1 triệu đồng.

* Cũng trong sáng 26/10, Trường TH Quang Trung (TP. Vũng Tàu) vận động quyên góp được 109 triệu đồng gửi tới đồng bào miền Trung; Trường THPT Trần Nguyên Hãn (TP. Vũng Tàu) vận động quyên góp được 71 triệu đồng. Bên cạnh đó, cán bộ, GV, nhân viên trường THPT Trần Nguyên Hãn còn quyên góp 19 triệu đồng, hỗ trợ 5 GV đang công tác tại trường, có gia đình đang sinh sống tại miền Trung, bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, mỗi phần quà trị giá từ 2,5 - 5 triệu đồng; Trường TH Hạ Long (TP. Vũng Tàu) phát động chương trình Hướng về đồng bào miền Trung thân yêu, vận động quyên góp được gần 112 triệu đồng và nhiều nhu yếu phẩm. Trường TH Chu Văn An (TT.Long Hải, huyện Long Điền) phát động toàn trường quyên góp được số tiền hơn 12 triệu đồng; Trường TH Quang Trung (phường Phú Mỹ, TX.Phú Mỹ) quyên góp được hơn 87,4 triệu đồng và Trường THPT Phú Mỹ thu được hơn 16,3 triệu đồng. Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, sau 1 tuần vận động, đã quyên góp được 80 triệu đồng ủng hộ đồng bào miền Trung.

Cùng ngày, UBMTTQ xã Phước Hưng (huyện Long Điền) đã phát động ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt, quyên góp được hơn 4,8 triệu đồng; UBMTTQVN xã An Nhứt (huyện Long Điền) tổ chức quyên góp được 7,5 triệu đồng.

NHÓM PHÓNG VIÊN

;
.