54% phụ nữ ở Việt Nam phải chịu bạo hành về tinh thần

Chủ Nhật, 29/11/2020, 16:51 [GMT+7]
In bài này
.

Hội LHPN TP. Đà Nẵng phối hợp với Cơ quan Liên hợp quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women) tại Việt Nam tổ chức hội nghị tổng kết mô hình điểm thuộc dự án huy động cộng đồng trong phòng ngừa bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái.

Theo ước tính, cứ 3 phụ nữ trên thế giới thì có 1 người đã từng bị bạo lực trong đời, tại Việt Nam, kết quả từ nghiên cứu quốc gia về bạo lực gia đình đã xác định 32% phụ nữ từng kết hôn phải chịu bạo hành thể chất trong đời, 10% từng bị bạo hành tình dục, 54% phải chịu bạo hành tinh thần. Bạo hành khiến nạn nhân phải chịu những hậu quả nghiêm trọng như chấn thương về thể chất, thậm chí chết người các vấn đề nguy hiểm về sức khỏe sinh sản, khiến nạn nhân mắc bệnh trầm cảm, thậm chí có ý muốn tự tử.

Việc triển khai Dự án Huy động cộng đồng trong phòng ngừa bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái tại TP. Đà Nẵng giai đoạn 2018-2020 đã thu hút hơn 8.000 người dân (trong đó 40% là nam giới) tại 11 xã, phường thuộc các quận trên địa bàn tham gia với các nhóm hoạt động chính như truyền thông nâng cao năng lực cho cộng đồng trong phòng ngừa bạo lực; Tổ chức các hoạt động địa phương nhằm huy động người dân, đặc biệt là nam giới nhận ra sức mạnh nội lực của mình, tìm ra nguyên nhân gốc rễ của bạo lực đối với phụ nữ, đoàn kết và cùng tham gia hành động chấm dứt mọi hình thức bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái.

Bà Hoàng Thị Thu Hương, Chủ tịch Hội LHPN TP. Đà Nẵng cho biết, sau 3 năm thực hiện dự án, các bài học và thành công của dự án đã góp phần không nhỏ trong việc thúc đẩy các chính sách và chương trình của TP. Đà Nẵng nhằm xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái.

Bà Elisa Feznandes, Trưởng đại diện Cơ quan Liên hợp quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ tại Việt Nam đánh giá cao kết quả mà dự án đã mang lại cho TP. Đà Nẵng và trở thành mô hình điểm về phòng ngừa bao lực giới tại Việt Nam.

“Việc chấm dứt bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái đòi hỏi sự tham gia tích cực của nam giới những người tạo nên sự thay đổi khiến cho người dân trong cộng đồng hiểu rằng bạo lực với phụ nữ và trẻ em là không thể chấp nhận được và cần phải chấm dứt ngay lập tức. Đồng thời, chúng ta cần phải ngăn ngừa tất cả các hình thức bạo lực trước khi chúng xảy ra. Tôi hy vọng những việc mà chúng ta trao đổi chia sẻ sẽ tạo nên động lực cũng như cảm hứng cho các anh chị để tiếp tục các công việc tại cộng đồng”, bà Elisa Feznandes nêu rõ.

Hưởng ứng Chương trình “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới” năm 2020 và chiến dịch toàn cầu 16 ngày chấm dứt bạo lực giới, 2 cây cầu biểu tượng của TP. Đà Nẵng là cầu Rồng và cầu sông Hàn sẽ chuyển sang màu cam rực rỡ trong vòng một giờ từ tối ngày hôm nay tới ngày 15/12. Đây là một trong những hoạt động thể hiện cam kết hành động của thành phố Đà Nẵng trong việc xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em hướng tới việc xây dựng thành phố Đà Nẵng an toàn và thân thiện cho tất cả người dân.

KIM THANH

;
.