Tìm thấy người đàn ông nhập cảnh trái phép cùng bệnh nhân số 1440 và 1451

Thứ Ba, 29/12/2020, 10:00 [GMT+7]
In bài này
.

​​​​​​​Sáng 29/12, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, các cơ quan chức năng Quận 9 đã tìm thấy người đàn ông tên K., nhập cảnh vào Việt Nam trái phép cùng bệnh nhân số 1440 và 1451.

Theo đó, trong đêm 28/12, qua các thông tin do người dân cung cấp, Công an Quận 9 đã phát hiện ông K., người nhập cảnh trái phép cùng với bệnh nhân số 1440 và 1451 tại một xưởng gỗ trên địa bàn phường Long Bình, Quận 9.

Lực lượng chức năng phong tỏa dãy trọ nơi ông K. ở. Ảnh: MINH HÒA/Báo Tuổi trẻ
Lực lượng chức năng phong tỏa dãy trọ nơi ông K. ở. Ảnh: MINH HÒA/Báo Tuổi trẻ

Ngay sau khi phát hiện, cơ quan chức năng đã đưa ông K. cùng khoảng 20 người có tiếp xúc gần đi cách ly tại Khu cách ly Quận 9. Các mẫu xét nghiệm cũng được lấy và đang chờ kết quả. Đồng thời, UBND Quận 9 đã tiến hành phong tỏa xưởng gỗ tại phường Long Bình, tiếp tục truy vết các trường hợp tiếp xúc các trường hợp này.

Trước đó, trong cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh chiều 28/12, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh báo cáo, trong nhóm người nhập cảnh trái phép về Việt Nam, tại Thành phố Hồ Chí Minh có 4 trường hợp, đó là bệnh nhân số 1451, hai người ở Quận 1 và huyện Hóc Môn đã có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2, riêng trường hợp là người đàn ông tên K. xuống xe ở Quận 9 vẫn chưa xác minh được. Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong đã chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương truy tìm đối tượng này nhằm ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh có thể lây lan rộng trong cộng đồng.

Tính đến sáng 29/12, Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 144 trường hợp mắc COVID-19, hiện có 143 trường hợp đã được điều trị khỏi bệnh.

TTXVN

 

;
.