TP.HCM đã xét nghiệm 2.244 người liên quan 4 ca COVID-19

Thứ Năm, 03/12/2020, 10:35 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 3/12, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên cho biết liên quan 4 ca dương tính COVID-19, TP.HCM đã lấy mẫu xét nghiệm 2.244 người.

Thông tin được ông Nguyễn Văn Nên đưa ra tại Hội nghị cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ 11 nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Nguyễn Văn Nên cho biết TP.HCM tổ chức hội nghị trong bối cảnh vừa chống dịch COVID-19, vừa đảm bảo các hoạt động diễn ra bình thường trong điều kiện ‘’bình thường mới’’ như chỉ đạo của các cơ quan trung ương.

Cũng theo ông Nguyễn Văn Nên, đến sáng 3/12 TP.HCM đã lấy mẫu xét nghiệm 2.244 người có liên quan đến 4 bệnh nhân dương tính với COVID-19 được ghi nhận tại TP (BN1342, 1347, 1348, 1349). Trong đó có 1.632 người có kết quả âm tính, 612 người chưa có kết quả (trong đó có 11 ca F1).

Bí thư Thành ủy TP.HCM cũng cho biết liên quan đến 4 ca này, vấn đề quan trọng nhất là tập trung toàn lực khoanh vùng, truy vết và quyết liệt thực hiện các xét nghiệm để ngăn chặn dịch bệnh tiếp tục lây lan ra cộng đồng.

Theo Tuổi trẻ

 

;
.