"Thuốc đặc trị NĐ-100"

Thứ Năm, 14/01/2021, 19:01 [GMT+7]
In bài này
.

- Tết Nguyên đán 2021 càng đến gần, tui lại nhớ đến phát biểu của Phó Thủ tướng Thường trực, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Trương Hòa Bình tại lễ ra quân Năm An toàn giao thông 2021. 

- Tui cũng nhớ câu đó: “Không vì Tết mà nể nang, xuê xoa!”.

- Té ra ông cũng quan tâm tới chuyện tai nạn giao thông ngày Tết?

- Tết nhất là ngày vui, vậy mà Tết năm nào cũng có hàng trăm người chết và bị thương, không lo lắng sao được ông?

- Nhiều người cũng hỏi sao cứ mỗi dịp Tết, số người chết lại gia tăng như vậy? Câu trả lời quá rõ: Do có quá nhiều người “nốc” bia rượu. 

- Báo đăng 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2021, có đến 1.947 tài xế vi phạm nồng độ cồn bị cơ quan chức năng phát hiện và xử phạt. Nhưng đó mới chỉ là những người bị phát hiện, còn bao nhiêu người uống bia rượu nhưng vẫn lái xe ra đường thì không thể đếm hết. 

- Tết Nguyên đán tới đây với vô vàn những cuộc vui, tất niên, tổng kết, số “ma men” trên đường ắt phải nhiều hơn . Không quyết liệt chặn đứng, cái thứ tê tê, say say này rất dễ “lây lan” ra cộng đồng. 

- Cho nên Phó Thủ tướng Thường trực mới yêu cần xử nặng các ma men, không vì Tết mà nể nang, xuê xoa. 

- Có nhiều biện pháp để kéo giảm TNGT nhưng theo tui cứ tiếp tục dùng toa thuốc “NĐ-100”, chắc chắn sẽ rất có tác dụng…

- Là thuốc đặc trị gì thế?

- Là Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt đó ông. 

SÁU BẾN ĐÌNH

 
;
.