Chia sẻ khó khăn, giúp nhau vượt qua đại dịch

Thứ Năm, 22/07/2021, 23:11 [GMT+7]
In bài này
.

 Trong 2 ngày 21 và 22/7, UBMTTQ Việt Nam huyện Côn Đảo tổ chức trao tặng 100 phần quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện với tổng số tiền 50 triệu đồng. Theo đó, 100 phần quà được trao tặng tới các đối tượng là lao động phổ thông bị mất việc làm, ở trọ có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, mỗi phần quà trị giá 500 ngàn đồng, gồm 10kg gạo và tiền mặt. Kinh phí được trích từ nguồn quỹ “Vì người nghèo” huyện.

Đại diện UBMTTQ Việt Nam huyện Côn Đảo tặng quà cho lực lượng chốt kiểm soát Bến Đầm. Ảnh: THÁI THỦY
Đại diện UBMTTQ Việt Nam huyện Côn Đảo tặng quà cho lực lượng chốt kiểm soát Bến Đầm. Ảnh: THÁI THỦY

Cùng ngày, UBMTTQ Việt Nam huyện Côn Đảo và các tổ chức, đoàn thể huyện đã đi thăm, tặng quà cho 9 chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện với tổng số tiền 10,5 triệu đồng do Mặt trận và các đoàn thể đóng góp ủng hộ. Tại mỗi nơi đến, Đoàn đã tặng quà và trao 300 tấm chắn chống giọt bắn (tự làm) cho các lực lượng tuyến đầu trong công tác phòng chống dịch bệnh.

Bên cạnh việc hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn với những phần quà thiết thực và kịp thời; từ ngày 28/5 đến nay, UBMTTQ Việt Nam huyện Côn Đảo đã tiếp nhận hơn 527 triệu đồng ủng hộ đợt vận động “Toàn dân đoàn kết, ra sức ủng hộ mua vắc xin và phòng, chống dịch COVID-19”.

 Ngày 22/7, UBMTTQ Việt Nam TP.Bà Rịa phối hợp Ban CHQS và các tổ chức, đoàn thể TP.Bà Rịa tổ chức “Chuyến xe 0 đồng”. Chuyến xe chở 225 phần quà (mỗi phần trị giá 550 ngàn đồng, gồm: Gạo, mỳ tôm, sữa, đường, hạt nêm, dầu ăn, rau, củ quả và các nhu yếu phẩm khác) đến từng xã, phường để trao tận tay người dân khó khăn tại các địa phương.

Bà Lương Thị Kiều Trang, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP.Bà Rịa và Trung tá Nguyễn Văn Minh, Chính trị viên phó Ban CHQS TP.Bà Rịa trao quà từ “Chuyến xe 0 đồng” đến gia đình bà Nguyễn Thị Hồng Thoa (tổ 7, ấp Nam, xã Hòa Long). Ảnh: THÁI THỦY
Bà Lương Thị Kiều Trang, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP.Bà Rịa và Trung tá Nguyễn Văn Minh, Chính trị viên phó Ban CHQS TP.Bà Rịa trao quà từ “Chuyến xe 0 đồng” đến gia đình bà Nguyễn Thị Hồng Thoa (tổ 7, ấp Nam, xã Hòa Long). Ảnh: MT

Trước đó, ngày 16/7, UBMTTQ Việt Nam TP.Bà Rịa phối hợp Ban CHQS và các tổ chức, đoàn thể TP.Bà Rịa tổ chức “Siêu thị 0 đồng” với 250 phần quà (mỗi phần 500 ngàn đồng) chuyển đến người lao động mất việc làm, hộ nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn.

 Trong 2 ngày 21 và 22/7, Hội LHPN, Văn phòng huyện Châu Đức và đại diện nhà hảo tâm đã trao 500 phần quà hỗ trợ người khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trên địa bàn. Mỗi phần quà trị giá 350 ngàn đồng, gồm gạo và các nhu yếu phẩm. Tổng giá trị quà tặng gần 170 triệu đồng do Hội LHPN, Văn phòng huyện huyện Châu Đức vận động nhà hảo tâm ủng hộ.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 trao quà cho các hộ dân tại các khu vực phong toả trên địa bàn TP. Vũng Tàu. Ảnh: MINH NHÂN
Cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 trao quà cho các hộ dân tại các khu vực phong toả trên địa bàn TP. Vũng Tàu. Ảnh: MINH NHÂN

 Ngày 22/7, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã tổ chức các đoàn đến thăm, tặng quà cho người dân tại những khu vực phong tỏa trên địa bàn TP. Vũng Tàu. Tại các nơi đến thăm, Đoàn đã hỏi han, động viên lực lượng liên ngành làm nhiệm vụ tại các điểm phong toả. Đồng thời trao tặng 300 suất quà, mỗi suất gồm: 15kg gạo, 1 thùng mì tôm, 1 hộp khẩu trang y tế, 1 chai sát khuẩn và 500 ngàn đồng tiền mặt cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn do dịch COVID-19.

Rau, củ được các thành viên trong nhóm thiện nguyện SOS xanh Châu Đức trao tặng đến từng gia đình ở xã Xà Bang.
Rau, củ được các thành viên trong nhóm thiện nguyện SOS xanh Châu Đức trao tặng đến từng gia đình ở xã Xà Bang. Ảnh: BÍCH NGỌC

 Trong 2 ngày 21 và 22/7, nhóm thiện nguyện SOS xanh huyện Châu Đức đã trao tặng hơn 1 tấn rau, củ cho người nghèo, khuyết tật, bán vé số bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trên địa bàn xã Xà Bang. Tổng chi phí hơn 10 triệu đồng, do các thành viên trong nhóm thiện nguyện và nhà hảo tâm đóng góp.

Đại diện Hội LHPN xã Sơn Bình trao quà cho gia đình bà Lê Thị Nở (SN 1931, ấp Tân Bình, xã Sơn Bình) hoàn cảnh khó khăn, già yếu. Ảnh: NGỌC BÍCH
Đại diện Hội LHPN xã Sơn Bình trao quà cho gia đình bà Lê Thị Nở (SN 1931, ấp Tân Bình, xã Sơn Bình) hoàn cảnh khó khăn, già yếu. Ảnh: NGỌC BÍCH

 Cùng ngày, Hội LHPN xã Sơn Bình (huyện Châu Đức) đã trao tặng 50 phần (mỗi phần quà gồm: 25kg gạo và 300 ngàn đồng) và 15 triệu đồng cho các gia đình nghèo, khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trên địa bàn xã. Chi phí do Hội LHPN huyện Châu Đức hỗ trợ và Hội LHPN xã Sơn Bình vận động chị Võ Thị Thùy Ngân, Nguyễn Thị Thảo (ấp Sơn Tân, xã Sơn Bình) đóng góp.

NHÓM PHÓNG VIÊN THỜI SỰ

;
.