Tiếp nhận thêm 24 tình nguyện viên tôn giáo

Chủ Nhật, 29/08/2021, 20:54 [GMT+7]
In bài này
.

* Trao Thư cảm ơn các tình nguyện viên đã hoàn thành nhiệm vụ

Ngày 29/8, Bệnh viện Bà Rịa đã tiếp nhận thêm 24 tình nguyện viên là tu sĩ Công giáo tới làm nhiệm vụ hỗ trợ chăm sóc, điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Bệnh viện dã chiến KTX Trường CĐ Sư phạm BR-VT, Trường Trung cấp Y tế tỉnh và Trung tâm Y tế huyện Long Điền.

Đại diện Bệnh viện Bà Rịa trao quà cho tình nguyện viên Công giáo đã đồng hành cùng các y, bác sĩ ở tuyến đầu chống dịch.
Đại diện Bệnh viện Bà Rịa trao quà cho tình nguyện viên Công giáo đã đồng hành cùng các y, bác sĩ ở tuyến đầu chống dịch.

Ban Giám đốc bệnh viện đã bày tỏ sự trân trọng tấm lòng của các tình nguyện viên, đồng thời bố trí cho các tình nguyện viên tiêm vắc xin phòng COVID-19, tham gia tập huấn kiến thức, kỹ năng cần thiết để chăm sóc bệnh nhân và phòng, chống lây nhiễm chéo. Đây là đợt thứ 2 Giáo phận Bà Rịa cử tình nguyện viên Công giáo đồng hành cùng tuyến đầu chống dịch tại các cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19 do Bệnh viện Bà Rịa quản lý. Tính đến nay, Bệnh viện đã tiếp nhận gần 40 tình nguyện viên Công giáo.

BS Nguyễn Văn Hương, Giám đốc Bệnh viện Bà Rịa trao Thư cảm ơn cho tình nguyện viên Công giáo đã đồng hành cùng các y, bác sĩ ở tuyến đầu chống dịch.
BS Nguyễn Văn Hương, Giám đốc Bệnh viện Bà Rịa trao Thư cảm ơn cho tình nguyện viên Công giáo đã đồng hành cùng các y, bác sĩ ở tuyến đầu chống dịch.

* Trước đó, ngày 27/8, Ban Giám đốc bệnh viện đã tổ chức chia tay các tình nguyện viên đợt 1 sau 14 ngày làm nhiệm vụ. Bác sĩ Nguyễn Văn Hương, Giám đốc Bệnh viện đã trao Thư cảm ơn cho các tình nguyện viên. Trong thư viết: “Hưởng ứng lời kêu gọi tình nguyện viên tham gia công tác chăm sóc người bệnh nhiễm COVID-19 tại các cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19 do Bệnh viên Bà Rịa quản lý, 14 tu sĩ thuộc Dòng Nữ tu Mến Thánh giá Xuân Sơn, huyện Châu Đức đã tình nguyện tham gia. Qua 14 ngày đồng hành với đội ngũ y bác sĩ, quý tu sĩ đã hết lòng yêu thương những người bị nhiễm COVID-19 với tinh thần bác ái. Nghĩa cử này của quý tu sĩ đã thể hiện tấm lòng nhân đạo, làm theo lời khuyên của Chúa. Vì Thiên chúa đã từng dạy: “Phải yêu thương người như chính bản thân mình, chia sẻ cho nhau những điều cần thiết trong cuộc sống”. Bệnh viện Bà Rịa xin tri ân Giáo phận Bà Rịa, quý tu sĩ đã dành thời gian, tâm huyết đồng hành với Bệnh viện Bà Rịa trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19…”.

HOÀNG DƯƠNG

;
.