HUYỆN CHÂU ĐỨC: Gần 97% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa

Thứ Năm, 09/12/2021, 20:10 [GMT+7]
In bài này
.

Chiều 9/12, Huyện ủy, UBND huyện Châu Đức tổ chức gặp gỡ lãnh đạo UBND, Công chức văn hóa - xã hội các xã, thị trấn và trao thưởng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000-2020.

Ông Nguyễn Tấn Bản, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Châu Đức  trao Bằng khen của Bộ VHTTDL và UBND tỉnh cho các tập thể đạt  thành tích xuất sắc trong phong trào
Ông Nguyễn Tấn Bản, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Châu Đức trao Bằng khen của Bộ VHTTDL và UBND tỉnh cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa".

Trong giai đoạn 2000 - 2020, huyện Châu Đức đã thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Các mô hình, điển hình về “Người tốt, việc tốt”, “Gia đình văn hóa”, “Khu phố, ấp văn hóa”, “Xã nông thôn mới”, phong trào “Lao động giỏi, sáng tạo”, “Sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau và giảm nghèo bền vững”… được các cấp chính quyền và nhân dân hưởng ứng tích cực. Tính đến cuối năm 2020, toàn huyện có 36.265/37.523 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, chiếm 96,6%; 91/94 khu dân cư được công nhận văn hóa; 15/15 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới.

Giai đoạn 2011-2020, huyện đã hỗ trợ vốn vay cho trên 3.500 hộ nghèo với tổng số tiền 105 tỷ đồng; xây dựng 302 nhà đại đoàn kết, cấp 67.966 lượt thẻ BHYT cho người nghèo, hỗ trợ học phí và chi phí học tập cho 30.972 lượt HS-SV; dạy nghề cho 1.135 người nghèo.

Dịp này, Huyện ủy, UBND huyện Châu Đức đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ VHTTDL và UBND tỉnh cho 13 tập thể, 28 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa giai đoạn 2000 - 2020”; Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam; Phòng chống bạo lực gia đình; Đề án phát triển văn hóa nông thôn giai đoạn 2012-2020.

Tin, ảnh: MAI NGỌC

;
.