Theo phản ánh của người dân, nhiều trụ nước cứu hỏa được lắp đặt tại nhiều tuyến đường trên địa bàn tỉnh bị tháo trộm hết nắp, khiến trụ nước cứu hỏa có cũng như không. Tình trạng này gây khó khăn cho công tác cứu hỏa khi xảy ra cháy ở các khu dân cư.
![]() |
Một trụ nước cứu hỏa tại đường Hoàng Diệu (TP.Bà Rịa) đã bị mất cả ba nắp. |
Từ phản ánh của người dân, phóng viên báo BR-VT đã khảo sát tại một số tuyến đường trên địa bàn tỉnh để ghi nhận tình trạng này. Tại đường Hoàng Diệu (TP. Bà Rịa) một số trụ nước cứu hỏa vẫn còn mới nhưng đã bị trộm mất nắp. Cách đó không xa tại khu vực vòng xoay đường Hoàng Diệu và đường vào xã Hòa Long có trụ nước đã mất cả ba nắp và ốc vít. Còn trụ nước tại ngã tư đường Cách Mạng Tháng Tám - Nguyễn Tất Thành cũng mất hai ốc vít.
Tương tự, nhiều trụ nước cứu hỏa trên một số con đường thuộc địa bàn các huyện Tân Thành, Long Điền cũng trong tình trạng “đứng làm cảnh”. Tại khu vực vòng xoay xã Hắc Dịch (huyện Tân Thành) nhiều trụ nước cứu hỏa bị mất từ một đến ba ốc vít. Trên quốc lộ 55, đoạn gần Công an huyện Long Điền, một trụ nước cứu hỏa cũng đã mất một ốc vít.
Một người dân ở đường Nguyễn Tất Thành (TP. Bà Rịa) cho biết, các trụ nước cứu hỏa bị mất nắp sẽ mất tác dụng khi xảy ra cháy và mức độ thiệt hại rất khó lường. Còn anh Lê Văn Dũng, nhà ở xã Hắc Dịch (huyện Tân Thành) đề nghị các cơ quan chức năng cần có biện pháp đối với những hành vi trộm nắp trụ cứu hỏa. “Bọn trộm lấy cắp nắp trụ nước cứu hỏa bán ve chai chẳng được bao nhiêu, nhưng nó sẽ gây thiệt hại lớn khi không có nước chữa cháy nếu xảy ra hỏa hoạn” - anh Dũng nói.
Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Phạm Văn Tuyến, Phó trưởng phòng Phòng cảnh sát PCCC (Công an tỉnh) cho biết hiện nay, nhiều trụ nước cứu hỏa trên địa bàn tỉnh bị bọn trộm cắp tháo hết nắp, dẫn đến không sử dụng được. Theo ông Tuyến, nếu sự cố cháy xảy ra tại khu vực có trụ nước bị mất nắp, thì việc chữa cháy sẽ ảnh hưởng rất nhiều, bởi khi mở trụ lấy nước, nước sẽ thất thoát ra ngoài ở những nơi không có nắp khiến lượng nước vào vòi không đáp ứng đủ nhu cầu dập lửa. Không những vậy, nếu các trụ mất nắp này bị tắc nước, thì xe cứu hỏa phải đi lấy nước từ các trụ khác cũng khiến thời gian dập lửa kéo dài, thiệt hại tài sản càng nặng và có thể ảnh hưởng đến tính mạng người dân.
Ông Tuyến cho biết thêm, để khắc phục tình trạng các trụ nước cứu hỏa “có cũng như không”, mỗi người dân phải tự ý thức việc bảo vệ các trụ nước này. Ai phát hiện hành vi trộm cắp nắp trụ nước cần báo ngay cho công an địa phương để kịp thời xử lý. Bên cạnh đó, các địa điểm kinh doanh phế liệu không nên mua các sản phẩm được lấy trộm từ trụ nước cứu hỏa.
Thời gian qua, Phòng cảnh sát PCCC và cứu hộ cứu nạn (Công an tỉnh) đã kết hợp với Xí nghiệp Cấp nước các huyện, thành phố kiểm tra các trụ nước cứu hỏa. Đồng thời, gửi văn bản cho UBND các địa phương yêu cầu chính quyền đề nghị các đơn vị cấp nước sửa chữa những trụ nước hư hỏng.
Bài, ảnh: TRÍ NHÂN
Trên địa bàn tỉnh (trừ huyện Côn Đảo) có 611 trụ nước cứu hỏa, trong đó có 95 trụ không sử dụng được. Cụ thể: TP. Bà Rịa có 16 trụ/130 trụ; huyện Châu Đức có 16 trụ/29 trụ; TP. Vũng Tàu có 15 trụ/198 trụ; huyện Long Điền có 29 trụ/99 trụ; huyện Đất Đỏ có 3 trụ/87 trụ; huyện Tân Thành có 16 trụ/46 trụ; huyện Xuyên Mộc có 22 /22 trụ sử dụng được. |