Chủ trương cải cách hành chính (CCHC) nhằm hướng tới mục tiêu phục vụ thuận tiện, nhanh chóng nhất cho người dân. Thế nhưng, nhiều người vẫn phải mất thời gian khi xin cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) mới chỉ vì sự thiếu thống nhất của cơ quan chức năng.
![]() |
Ông Phùng Văn Tám (bìa trái), Trưởng công an thị trấn Phước Bửu trả lời chất vấn của đoàn kiểm tra Cải cách hành chính trong buổi gặp gỡ đối thoại giữa các bên. |
Ông Trương Công Trung và bà Hồ Thị Bền (thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc) mất GCNQSDĐ và gần 2 năm làm thủ tục nhưng vẫn chưa thể xin cấp lại được, dù hồ sơ được coi là hợp lệ và chỉ vướng mắc ở nội dung đơn cớ mất GCNQSDĐ do công an xác nhận.
Cụ thể, theo quyết định thuận tình ly hôn ngày 27-3-2012 của TAND huyện Xuyên Mộc giữa ông Trương Công Trung và bà Hồ Thị Bền, thửa đất đã được UBND huyện Xuyên Mộc cấp GCNQSDĐ vào năm 2006 đứng tên ông Trương Công Trung thì sau khi ly hôn, bà Hồ Thị Bền sẽ được hưởng 1/2 diện tích. Tòa án đề nghị ông Trung và bà Bền làm thủ tục xin cấp GCNQSDĐ mới. Tuy nhiên, một thời gian sau đó, bà Bền đã gửi đơn kiện đến UBND thị trấn Phước Bửu về việc ông Trung cố tình không chịu giao GCNQSDĐ cũ, khiến bà không thể làm thủ tục cấp GCNQSDĐ mới được.
Nhận đơn, UBND thị trấn Phước Bửu đã mời ông Trương Công Trung và bà Hồ Thị Bền đến gặp gỡ đối thoại. Trong buổi đối thoại, ông Trung xác nhận có giữ GCNQSDĐ đã được cấp, tuy nhiên ông Trung đã làm mất và được công an thị trấn Phước Bửu xác nhận việc trình báo mất GCNQSDĐ. Vì thế, UBND thị trấn Phước Bửu đã niêm yết công khai việc mất GCNQSDĐ của ông Trung. Ngày 20-2-2013, UBND thị trấn Phước Bửu đã có tờ trình số 28/TTR-UBND đề nghị hủy bỏ GCNQSDĐ cũ, cấp mới GCNQSD đất cho 2 cá nhân tại thị trấn Phước Bửu gửi UBND huyện Xuyên Mộc. Tuy nhiên, đến nay đã hơn một năm trôi qua mà ông Trung và bà Bền vẫn chưa được cấp GCNQSDĐ mới.
Nguyên nhân của sự chậm trễ này là vì Phòng Tài nguyên-Môi trường huyện Xuyên Mộc và Công an thị trấn Phước Bửu không thống nhất được ý kiến giải quyết. Trong khi Phòng Tài nguyên-Môi trường huyện Xuyên Mộc yêu cầu đơn cớ mất do Công an thị trấn Phước Bửu xác nhận phải có nội dung “mất GCNQSDĐ trên là đúng”, thì Công an thị trấn Phước Bửu chỉ xác nhận “có đến trình báo việc mất GCNQSDĐ như trong đơn”.
Giải thích về vấn đề này, ông Phùng Văn Tám, Trưởng công an thị trấn Phước Bửu cho biết, cơ quan công an không thể nào xác định được nội dung mất GCNQSDĐ mà chỉ xác nhận được người dân có đến trình báo việc đã làm mất GCNQSDĐ, việc mất hay không mất GCNQSDĐ chỉ có người dân mới biết được.
Còn theo ông Huỳnh Bách Thắng, Trưởng phòng Tài nguyên-Môi trường huyện Xuyên Mộc, từ trước đến nay, trên địa bàn huyện Xuyên Mộc đã xảy ra rất nhiều trường hợp người dân mang bìa đỏ đất đi cầm cố, thế chấp, sau đó lại đi khai báo là đã làm mất để xin được cấp lại bìa đỏ. Không ít lần Công an huyện Xuyên Mộc phải xử lý việc tranh chấp đất đai giữa chủ nợ và người đi vay, khi cả hai bên đều có GCNQSDĐ. Trường hợp của ông Trương Công Trung, do chưa chắc chắn trong việc xác minh có làm mất giấy tờ thật hay không, nên Phòng Tài nguyên-Môi trường chưa có cơ sở để cấp lại GCNQSDĐ theo quy định.
Bài, ảnh: SƠN QUỲNH
Ông Hồ Văn Hùng, Giám đốc Sở Tư pháp cho biết, tại Điểm b, Khoản 1, Điều 24 Nghị định 88/2009/NĐ-CP ngày 19-10-2009 của Chính phủ về việc cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất quy định phải có giấy tờ xác nhận việc mất GCNQSDĐ mà không quy định cụ thể việc xác nhận mất như thế nào. Do đó, Sở Tư pháp đề nghị UBND huyện Xuyên Mộc chỉ đạo Phòng Tài nguyên-Môi trường căn cứ vào quy định của Chính phủ giải quyết hồ sơ đề nghị cấp lại GCNQSDĐ cho ông Trương Công Trung và bà Hồ Thị Bền. |