.
Chính sách miễn, hỗ trợ học phí

Bước tiến đột phá, mang dấu ấn nhân văn sâu sắc

Cập nhật: 11:22, 16/06/2025 (GMT+7)

Sáng 16/6, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội thảo luận về Dự thảo Nghị quyết miễn, hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông và người học chương trình giáo dục phổ thông. 

Phát biểu tại hội trường, bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã có những ý kiến sâu sắc, thể hiện tầm nhìn chính sách và tinh thần nhân văn vì thế hệ tương lai.

Bà Nguyễn Thị Yến: Chính sách miễn, hỗ trợ học phí là bước tiến đột phá, mang tính ưu việt và dấu ấn nhân văn sâu sắc.
Bà Nguyễn Thị Yến: Chính sách miễn, hỗ trợ học phí là bước tiến đột phá, mang tính ưu việt và dấu ấn nhân văn sâu sắc.

Mở đầu bài phát biểu, bà Yến khẳng định: “Đây là một chính sách lớn, có tính chất đột phá, mang đậm dấu ấn nhân văn và thể hiện rõ sự ưu việt của Đảng, Nhà nước ta trong việc bảo đảm quyền học tập cho mọi công dân, đặc biệt là trẻ em, học sinh - những chủ nhân tương lai của đất nước”. Dẫn lời Tổng Bí thư Tô Lâm: “Đất nước phát triển thì người dân phải được thụ hưởng thành quả”, bà nhấn mạnh: chính sách miễn, hỗ trợ học phí chính là minh chứng sống động cho khát vọng ấy.

Theo đại biểu, dự thảo nghị quyết đã thể hiện sự tiếp thu nghiêm túc ý kiến đại biểu, với các quy định bao quát, linh hoạt và khả thi. Đặc biệt, phạm vi điều chỉnh được mở rộng, bao gồm trẻ em từ 3 tháng đến 6 tuổi, học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 và người học chương trình giáo dục phổ thông, không phân biệt công lập, ngoài công lập, cũng như địa bàn cư trú. Đây là bước đi phù hợp thực tiễn, đảm bảo tính công bằng trong tiếp cận giáo dục.

Bà Yến cũng cho rằng việc quy định mức hỗ trợ học phí tại các cơ sở ngoài công lập giao cho HĐND cấp tỉnh quyết định theo khung học phí do Chính phủ ban hành là hợp lý. Tuy nhiên, để chính sách nhân văn này không bị chậm trễ trong thực thi, bà đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo sớm tham mưu Chính phủ ban hành khung học phí kịp thời trước năm học 2025-2026.

Bên cạnh đó, bà bày tỏ sự đồng thuận cao đối với Dự thảo Nghị quyết về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em mẫu giáo từ 3 đến 5 tuổi, một chủ trương đúng đắn, cần thiết để tạo nền móng phát triển toàn diện cho thế hệ trẻ. Dẫn chứng từ các nghiên cứu quốc tế, bà Yến khẳng định: Đầu tư vào giáo dục sớm không chỉ là đầu tư cho con người, mà còn là đầu tư sinh lợi bền vững cho quốc gia.

Từ thực tế vẫn còn hơn 300 ngàn trẻ mẫu giáo chưa được đến trường, tỷ lệ huy động nhóm nhà trẻ mới đạt 34,6%, mẫu giáo đạt 93,6%, bà Yến đề nghị cần tập trung tuyên truyền sâu rộng trong Nhân dân, đồng thời tận dụng hiệu quả cơ sở vật chất dư thừa từ quá trình sắp xếp đơn vị hành chính để đầu tư cho giáo dục mầm non, bảo đảm đội ngũ giáo viên và điều kiện dạy học.

Kết thúc bài phát biểu, bà Yến xúc động bày tỏ: “Tôi xin thay mặt cử tri và những người mẹ, những người phụ nữ Việt Nam bày tỏ lòng biết ơn trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Quốc hội. Chính sách hôm nay là sự cụ thể hóa cho khát vọng tương lai ấy - một Việt Nam hùng cường, phồn vinh, sánh vai cùng cường quốc năm châu”. Bà đề nghị Quốc hội xem xét thông qua cả hai nghị quyết quan trọng ngay tại kỳ họp lần này.

CHÂU VŨ - PHÚC LƯU
(Từ Hà Nội)

 

.
.
.